Hoa cảnh đã sẵn sàng cung ứng thị trường Tết

Những ngày này, các nhà vườn, làng hoa truyền thống trên địa bàn Thành phố Huế đang tất bật chăm sóc, chuẩn bị cung ứng ra thị trường những chậu hoa đẹp nhất phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Thời tiết năm nay khá thuận lợi, hoa phát triển tốt, nông dân trên địa bàn thành phố kỳ vọng một mùa hoa Tết thắng lợi.
Chú thích ảnh
Việc trồng hoa Tết không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn giải quyết lao động tại địa phương. 

Mùa hoa Tết năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Hương, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy trồng 600 chậu hoa cúc pha lê. Đây là vụ mùa quan trọng nhất trong năm nên gia đình bà chú trọng đầu tư, lựa chọn giống tốt, chăm sóc tỉ mẩn để có những bông hoa đẹp nhất. Từ tháng 6 âm lịch, gia đình bà đã bắt đầu làm đất, xuống giống cho vụ Tết. Ngoài các thành viên trong gia đình bà còn thuê thêm nhân công để chăm sóc hoa.

Bà Nguyễn Thị Hương cho biết, thời tiết năm nay thuận lợi, bà con chú trọng đầu tư, chăm sóc kỹ lưỡng nên hoa năm nay đẹp và sẽ nở đúng dịp Tết. Tuy nhiên, năm nay chi phí đầu tư vật tư, phân bón và nhân công lao động cao nên giá hoa tăng hơn mọi năm. Hiện tại đã có một số thương lái đến đặt cọc để cung ứng hoa cho đến các địa phương lân cận như: Quảng Bình, Quảng Trị... Giá hoa giao động từ 300.000 - 4 triệu đồng/chậu tùy kích cỡ. Ước tính, sau khi trừ các chi phí gia đình bà sẽ thu lãi hơn 100 triệu đồng.

Xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy là một trong những vựa hoa lớn trên địa bàn thành phố Huế. Càng cận Tết, không khí sản xuất tại các vườn hoa càng tất bật rộn ràng hơn. Không kể sớm tối, nông dân tích cực bám vườn, chăm sóc hoa, tưới nước hoàn tất những khâu cuối cùng để đưa ra thị trường những chậu hoa đẹp nhất. Nhiều nông dân phấn khởi vì thời tiết năm nay thuận lợi, hoa sinh trưởng, phát triển tốt, cho nụ to, nở đẹp và đúng dịp Tết.

Chị Phan Thị Hải, xã Thủy Thanh cho biết, để có những chậu cúc đẹp, bông to, hoa nở đều vào đúng dịp Tết, người trồng phải dày chăm chăm sóc, tỉ mỉ trong từng công đoạn, thời kỳ. Những tháng đầu phải áp kỹ thuật chong đèn cho cây vào ban đêm để kích thích sinh trưởng tốt và điều chỉnh thời gian ra hoa theo ý muốn. Khi hoa đã đơm nụ thì phải tỉa bỏ các cành, nhánh phụ và nụ con, chỉ để lại một nụ ở chính giữa, nhằm để cây nuôi dưỡng hoa chính to và đẹp. Năm nay, không có các đợt lũ lớn và rét đậm, rét hại kéo dài nên hoa đẹp và đồng đều, nông dân rất phấn khởi và kỳ vọng có cái Tết ấm no hơn.

Chú thích ảnh
Nông dân tích cực bám vườn chăm sóc tỉa nụ con để hoa chính nở đẹp. 

Chủ tịch Hội Nông dân xã Thủy Thanh Phạm Văn Huân cho biết, trên địa bàn xã hiện có 150 hộ tham gia trồng hoa Tết và sẽ cung ứng ra thị trường Tết khoảng 80.000 chậu cúc. Việc trồng hoa Tết không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con mà còn tích cực giải quyết lao động tại địa phương.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục duy trì và mở rộng quy mô và diện tích trồng hoa Tết, tạo điều kiện cho bà con tiếp cận nguồn vốn chính sách xã hội để mở rộng sản xuất; phối hợp với các đơn vị để tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa cho bà con; tìm kiếm và kết nối thị trường tiêu thụ.

Tại các các làng hoa truyền thống nổi tiếng của huyện Phú Vang, Quảng Điền, thị xã Hương Thủy, quận Thuận Hóa cũng như các cơ sở trồng hoa, nhà vườn trên địa bàn thành phố Huế đã rực rỡ sắc màu hoa Tết với đa dạng các loại hoa như ly ly, dạ yến thảo, vạn thọ, mào gà, thược dược, đồng tiền, cúc... Trên các cánh đồng hoa bà con tích cực ra đồng chăm sóc hoa, tỉa cành, tưới nước; các thương lái cũng đến khảo sát đặt cọc mua hoa để mang sắc Tết đến với mọi nhà.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Huế Lê Văn Anh cho biết, vụ hoa Tết năm nay thành phố Huế trồng khoảng 75 ha hoa tại các đồng ruộng và 150.000 chậu hoa cúc. Ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nông dân lựa chọn giống có chất lượng, tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh.

Thời tiết năm nay thuận lợi nên các vườn hoa sinh trưởng và phát triển tốt cho hoa đẹp, nông dân rất phấn khởi. Qua khảo sát, nhiều nhà vườn đã được thương lái đặt tiền mua, giá cả ổn định; nhiều nhà vườn cũng đã sẵn sàng trong khoảng 10 ngày nữa sẽ đưa hoa đến các chợ hoa Tết ở trung tâm thành phố phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân.

Bài, ảnh: Tường Vi (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.