Hòa Bình đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2020 

Chiều 13/11, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2020 (lần 1).
Chú thích ảnh
Toàn cảnh hội nghị Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Hòa Bình năm 2020. Ảnh: Thanh Hải/TTXVN

Đây là chương trình nằm trong đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Hòa Bình.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng giám khảo Đinh Công Sứ nhấn mạnh, chương trình nhằm đánh giá, phân hạng sản phẩm từ các địa phương, đơn vị thuộc chương trình "Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hòa Bình". Việc thực hiện chương trình OCOP là gia tăng giá trị sản phẩm và để lại giá trị tại địa phương, mang lợi ích cho người sản xuất. 

Chú thích ảnh
Chủ thể Na Đồng Bong trực tiếp giới thiệu về sản phẩm của đơn vị. Ảnh: Thanh Hải/TTXVN

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Đinh Công Sứ đề nghị chủ sở hữu các sản phẩm đã được công nhận đạt hạng 3 sao, 4 sao tiếp tục nâng cấp sản phẩm lên tầm cao hơn. Đối với 11 sản phẩm của các huyện Tân Lạc, Yên Thủy, Cao Phong đã được Hội đồng cấp huyện đánh giá đạt trên 50 điểm đề xuất tham gia đánh giá, phân hạng cấp tỉnh cần tiếp tục xem xét lại hồ sơ, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nâng cao chất lượng sản phẩm để đạt yêu cầu đặt ra; đồng thời, yêu cầu các địa phương cần tăng cường quảng bá xúc tiến thương mại cho sản phẩm sau khi được công nhận. Các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục đôn đốc, phối hợp với các cơ quan báo chí để đẩy mạnh tuyên truyền về chương trình mỗi xã một sản phẩm, tạo thế và lực cho chương trình phát triển mạnh hơn.

Tại hội nghị, các chủ thể đã trực tiếp giới thiệu về sản phẩm của đơn vị mình. Các đại biểu đã trực tiếp được tham gia đánh giá sản phẩm; thảo luận kết quả và chấm điểm, xếp hạng sản phẩm. Đơn vị tư vấn về sản phẩm OCOP cũng đã cho ý kiến tại hội nghị.

Chú thích ảnh
 Chủ thể Chè Sông Bôi trực tiếp giới thiệu về sản phẩm của đơn vị. Ảnh: Thanh Hải/TTXVN

Theo danh sách Ban giám khảo, năm 2020, có 31 sản phẩm do cấp huyện đề xuất tham gia đề nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP (lần 1); trong đó, thành phố Hòa Bình có 6 sản phẩm, huyện Lạc Thủy có 8 sản phẩm, huyện Kim Bôi có 5 sản phẩm, huyện Đà Bắc có 4 sản phẩm, huyện Lương Sơn có 5 sản phẩm và huyện Lạc Sơn có 3 sản phẩm.

Thời gian chấm và đánh giá, xếp loại từ ngày 3/11-11/11/2020, Tổ giúp việc cho Hội đồng cấp tỉnh Hòa Bình đã tổ chức làm việc, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020 cấp tỉnh theo Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Từ đó, Tổ giúp việc cho Hội đồng tỉnh Hòa Bình đã nghiêm túc xem xét, đánh giá phân hạng các sản phẩm theo đúng chu trình và tiêu chí quy định và báo cáo với Hội đồng tỉnh kết quả đánh giá, chấm điểm và xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hòa Bình năm 2020 (lần 1). 

Qua kết quả đánh giá, thẩm định 31 sản phẩm của 27 chủ thể, Hội đồng đánh giá, phân hạng như sau: có 5 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 26 sản phẩm đạt hạng 3 sao.

Thanh Hải  (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.