Hòa Bình công bố quy hoạch điểm du lịch quốc gia Mai Châu

Ngày 8/10, tại huyện vùng cao Mai Châu (Hoà Bình), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình phối hợp với UBND huyện Mai Châu tổ chức lễ công bố Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển điểm du lịch quốc gia Mai Châu đến năm 2030.

Thung lũng Mai Châu. Ảnh: Thanh Hà/TTXVN

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cho biết: Quy hoạch phát triển điểm du lịch quốc gia Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đến năm 2030 có diện tích hơn 700ha với 16 dự án kêu gọi đầu tư các khu du lịch, 12 dự án hỗ trợ phát triển du lịch. Đây là cơ sở pháp lý tạo điều kiện kêu gọi các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đến nghiên cứu, tìm hiểu, hợp tác đầu tư, khai thác tài nguyên phát triển điểm du lịch quốc gia Mai Châu, góp phần phát triển du lịch tỉnh Hoà Bình và du lịch khu vực Tây Bắc.

Trong Quy hoạch phát triển du lịch Hòa Bình giai đoạn 2014 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030, huyện Mai Châu đóng vai trò quan trọng trong phát triển du lịch chung của tỉnh. Dự kiến đến năm 2020, huyện Mai Châu đón khoảng 530 nghìn lượt khách, trong đó, khách quốc tế là 163 nghìn lượt. Năm 2030, đón khoảng 1,1 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 400 nghìn lượt, tốc độ tăng trưởng khách du lịch giai đoạn 2020-2030 đạt khoảng 8%/năm; tạo việc làm cho khoảng 3.000 lao động vào năm 2020 và 4.800 lao động vào năm 2025, trong đó 1.600 lao động trực tiếp. Tổng thu từ khách du lịch năm 2020 đạt 220 tỷ đồng; năm 2030 đạt 1.340 tỷ đồng.

Huyện Mai Châu có diện tích gần 60.000 ha với trên 54.000 người, 7 dân tộc chính gồm Thái, Tày, Mông, Kinh, Dao, Mường và Hoa. Mai Châu có cảnh quan thiên hùng vĩ, nhiều danh thắng và còn lưu giữ khá nguyên vẹn truyền thống văn hóa các dân tộc. Theo số liệu thống kê năm 2015, huyện Mai Châu có gần 100 nhà nghỉ cộng đồng, tổng số khách đến Mai Châu đạt trên 300.000 lượt (khách quốc tế đạt gần 80.000 lượt), tổng thu từ du lịch đạt 90,5 tỷ đồng.

Tại lễ công bố Quy hoạch điểm du lịch quốc gia Mai Châu còn diễn ra các hoạt động như: phiên chợ vùng cao Mai Châu với hơn 30 gian hàng của các xã và thị trấn; doanh nghiệp trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc sản, nông- lâm - thuỷ sản; giới thiệu văn hoá ẩm thực các dân tộc, giới thiệu về tiềm năng phát triển du lịch của điểm du lịch quốc gia Mai Châu; trưng bày ảnh đẹp du lịch Mai Châu và lắp biển đồng giải thưởng ASEAN cho các hộ du lịch cộng đồng bản Lác, xã Chiềng Châu.

Vũ Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.