Hòa âm Trung - Việt: Cuộc hội ngộ của những giai điệu hữu nghị

Tối 1/10, chương trình nghệ thuật “Hòa âm Trung - Việt” diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Chương trình do Bộ Công an và Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam chủ trì tổ chức, Nhà hát Hồ Gươm và Nhà hát Lớn Quốc gia Trung Quốc thực hiện, nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949-1/10/2026).

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Phía đại biểu Trung Quốc có ông Vương Quần, Đại biện lâm thời Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam; ông Vương Ninh, Chủ tịch Liên minh Nhà hát Thế giới, Giám đốc Nhà hát Lớn Quốc gia Trung Quốc.

Chương trình nghệ thuật “Hòa âm Trung - Việt” có sự chỉ đạo nội dung của ông Vương Ninh, Chủ tịch Liên minh Nhà hát Thế giới, Giám đốc Nhà hát Lớn Quốc gia Trung Quốc và Thiếu tướng, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm. Nghệ sĩ Nhân dân Bùi Công Duy đảm nhiệm vai trò chỉ đạo nghệ thuật và Tổng đạo diễn.

Chương trình nghệ thuật “Hòa âm Trung - Việt” nhân Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 - 1/10/2026). Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Chương trình nghệ thuật “Hòa âm Trung - Việt” nhân Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 - 1/10/2026). Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Trần Nhật Minh; hợp xướng của Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam và Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân; Nghệ sĩ Nhân dân Cồ Huy Hùng, nghệ sĩ piano Vũ Ngọc Linh, nghệ sĩ trumpet Wang Yubing; các ca sĩ: Nguyễn Trường Linh, Đào Mác, soprano Zhou Xiaolin, tenor Wang Chong.

Quốc ca hai nước Việt Nam và Trung Quốc do Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội thể hiện đã mở màn cho phần trình diễn. Tiếp đó là các tác phẩm như “Ngày hội” của Đặng Hữu Phúc, “Cảm xúc quê hương” của Xuân Khải do Nghệ sĩ Nhân dân Cồ Huy Hùng biểu diễn đàn nguyệt; “Bạn và tôi” (bài hát chủ đề Thế vận hội mùa Hè Bắc Kinh 2008) do nghệ sĩ Wang Yubing trình diễn trumpet; “Xin hỏi đường ở nơi nào” trong phim Tây Du Ký qua phần thể hiện của nghệ sĩ Đào Mác...

Đáng chú ý, khán giả được thưởng thức ca khúc “Hà Nội, niềm tin và hy vọng” của nhạc sĩ Phan Nhân, qua giọng soprano Zhou Xiaolin cùng các nghệ sĩ hợp xướng; “O Sole Mio” do nghệ sĩ Trường Linh biểu diễn; các aria nổi tiếng trong vở “Hamlet” và “Turandot” do nghệ sĩ Đào Mác, nghệ sĩ Wang Chong thể hiện... Chương trình khép lại với tác phẩm “Việt Nam - Trung Hoa” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận với sự tham gia của các nghệ sĩ Zhou Xiaolin, Wang Chong, Trường Linh, Đào Mác cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội và các nghệ sĩ hợp xướng.

Một tiết mục tại chương trình nghệ thuật. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Một tiết mục tại chương trình nghệ thuật. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc, chương trình nghệ thuật “Hòa âm Trung - Việt” đưa khán giả đến với những tác phẩm tiêu biểu của Việt Nam, Trung Quốc và âm nhạc kinh điển thế giới. Các tiết mục được sắp xếp đan xen, tạo nên hành trình nghệ thuật đa sắc màu, từ những giai điệu mang đậm dấu ấn văn hóa mỗi quốc gia đến những tác phẩm đã trở thành di sản chung của âm nhạc thế giới.

Chia sẻ cảm xúc khi tham gia chương trình, nghệ sĩ Trường Linh cho biết, anh rất vinh dự khi được góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hòa âm Trung - Việt”, được đứng trên sân khấu cùng các nghệ sĩ Việt Nam và Trung Quốc. Theo nghệ sĩ Trường Linh, đây là một sự kiện văn hóa, chính trị có ý nghĩa, với sự tham gia của nghệ sĩ hai quốc gia, giới thiệu những tác phẩm đặc trưng, giàu giá trị truyền thống của Việt Nam, đồng thời mang đến cho khán giả nhiều tác phẩm tiêu biểu của Trung Quốc và thế giới.

Chương trình nghệ thuật “Hòa âm Trung - Việt” nhân Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 - 1/10/2026). Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Chương trình nghệ thuật “Hòa âm Trung - Việt” nhân Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 - 1/10/2026). Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Nghệ sĩ Trường Linh chia sẻ, thông qua chương trình, anh cùng nhiều nghệ sĩ Việt Nam có thêm cơ hội gặp gỡ, giao lưu và giới thiệu với bạn bè Trung Quốc những nét văn hóa đặc trưng, những giá trị tốt đẹp và tinh thần của dân tộc Việt Nam, đồng thời tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa, con người Trung Quốc…

Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ Việt Nam và Trung Quốc trên cùng sân khấu không chỉ tạo nên sự phong phú về ngôn ngữ âm nhạc, còn mở ra cơ hội để nghệ sĩ hai nước giao lưu, học hỏi và cùng sáng tạo. Từ những giai điệu mang dấu ấn riêng của mỗi dân tộc đến những tác phẩm kinh điển của thế giới, âm nhạc trở thành cầu nối giúp công chúng cảm nhận rõ hơn những điểm tương đồng trong đời sống văn hóa, nghệ thuật của hai nước.

Phương Lan/TTXVN

Dành cho bạn

Triển lãm 93 tác phẩm của các nhiếp ảnh gia cao tuổi

Triển lãm 93 tác phẩm của các nhiếp ảnh gia cao tuổi

Nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10), Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm “Khoảnh khắc và cuộc sống”, giới thiệu 93 tác phẩm của 24 hội viên ghi lại những hình ảnh về con người, quê hương và những chuyển động của đời sống đương đại.

Lan tỏa văn hóa đọc trong thời đại số

Lan tỏa văn hóa đọc trong thời đại số

Ngày 1/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc và Cuộc thi sáng tác video cảm nhận sách năm 2026.

Từ lưu giữ hiện vật đến kết nối dữ liệu và công chúng

Từ lưu giữ hiện vật đến kết nối dữ liệu và công chúng

Một hiện vật có thể được ghi lại bằng mô hình 3D, một không gian trưng bày có thể được tham quan từ xa. Tuy nhiên, để những sản phẩm ấy phục vụ lâu dài cho bảo tồn, nghiên cứu và công chúng, dữ liệu di sản cần được chuẩn hóa, cập nhật và kết nối. Đây là vấn đề được thảo luận sôi nổi tại hội thảo "Số hóa di sản và dữ liệu văn hóa - Kiến tạo không gian sáng tạo và trải nghiệm thông minh" do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 1/10.

Đưa hình tượng 10 nữ dân quân Lam Hạ đến gần với thế hệ trẻ

Đưa hình tượng 10 nữ dân quân Lam Hạ đến gần với thế hệ trẻ

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, sự anh dũng chiến đấu và hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ là biểu tượng cao đẹp về lòng yêu nước, ý chí kiên cường của phụ nữ Việt Nam. Đã 60 năm sau ngày các chị hy sinh, câu chuyện lịch sử tiếp tục được thế hệ trẻ Ninh Bình kể lại bằng những cách làm mới. Qua đó, lịch sử đến gần hơn với học sinh, đoàn viên, thanh niên và cộng đồng.