Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được 208.357 căn

Theo số liệu báo cáo của các địa phương, đến ngày 26/4, cả nước đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được 208.357 căn (trong đó: khánh thành 108.956 căn và khởi công, xây dựng dở dang 99.401 căn). Tiếp tục có 3 địa phương tổ chức Lễ công bố hoàn thành kế hoạch xoá nhà tạm.

Cụ thể: Hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng là 25.356 căn (khánh thành 10.921 căn và khởi công, xây dựng dở dang 14.435 căn). Hỗ trợ nhà ở thuộc 2 chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) là 59.054 căn (khánh thành: 39.224 căn và khởi công, xây dựng dở dang 19.810 căn).

Chú thích ảnh
Một căn nhà mới hoàn thiện từ chương trình xoá nhà tạm ở Văn Yên, Yên Bái.

Hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là 123.947 căn (khánh thành 59.291 căn và khởi công và xây dựng dở dang 64.656 căn). Số nhà tạm, nhà dột nát của hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại cần xóa thuộc Chương trình khoảng 27.900 căn.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo có văn bản đề nghị Ban chỉ đạo cấp tỉnh, UBND cấp tỉnh: Rà soát nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát để làm căn cứ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đọa phương án xử lý kinh phí từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 và kinh phí huy động từ Chương trình phát động.

Đề nghị các địa phương quan tâm chỉ đạo và lưu ý một số nội dung khi triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát nhất là việc sử dụng kinh phí, mức hỗ trợ…

Hiện có 3 địa phương tổ chức Lễ công bố hoàn thành kế hoạch hưởng ứng phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn: Cần Thơ (ngày 24/4/2025), Kiên Giang (ngày 25/4/2025), Thái Nguyên (ngày 28/4/2025) .

Về thời gian hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, có 6 địa phương báo cáo không có nhà tạm, nhà dột nát khi phát động Phong trào thi đua; Có 3 địa phương đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Cần Thơ.

Kiên Giang đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo (đang thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với người có công).

Bên cạnh đó, có 4 địa phương đăng ký hoàn thành trong tháng 4/2025: Khánh Hòa, Bình Phước, Tây Ninh, Vĩnh Long; 6 địa phương đăng ký hoàn thành trong tháng 5/2025; 17 địa phương đăng ký hoàn thành trong tháng 6/2025; 4 địa phương đăng ký hoàn thành trong tháng 7/2025; còn 23 địa phương đăng ký hoàn thành trong các tháng từ 8-10/2025.

XM/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trung tâm hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.