Hỗ trợ trẻ em mắc ung thư và bệnh hiểm nghèo tại Quảng Trị

Ngày 17/9, tại phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị), Bệnh viện Trung ương Huế (thành phố Huế), Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Trị phối hợp với các nhà tài trợ và đơn vị liên quan tổ chức chương trình hỗ trợ trẻ em mắc ung thư và bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Trị trao hỗ trợ bệnh nhi, gia đình có con em mắc ung thư, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn. 

Tại chương trình, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Trị cùng các đơn vị, nhà tài trợ đã trao kinh phí hỗ trợ cho 62 trẻ em mắc ung thư và bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh. Mỗi trường hợp được hỗ trợ từ 2-5 triệu đồng, với tổng trị giá 252 triệu đồng. Nguồn kinh phí được huy động từ sự đóng góp, sẻ chia của các cá nhân hảo tâm, nhà tài trợ và các đơn vị đồng hành.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Trị cho biết: Thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn của các bệnh nhi và gia đình có con em mắc ung thư, bệnh hiểm nghèo, trong đợt 1 (tháng 8/2025) Hội đã trao 200 triệu đồng hỗ trợ kinh phí điều trị cho 20 bệnh nhi.

Chú thích ảnh
Các cá nhân, nhà tài trợ trao biển tượng trưng ủng hộ, hỗ trợ bệnh nhi mắc ung thư, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn. 

Để tiếp tục giúp đỡ thêm nhiều trường hợp bệnh nhân khó khăn, đặc biệt là trẻ em mắc ung thư, bệnh hiểm nghèo, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Trị đã lan tỏa ý nghĩa của chương trình; qua các kênh kết nối từ thiện, tích cực kêu gọi, vận động sự chung tay góp sức của cộng đồng nhằm giúp đỡ nhiều hơn các em nhỏ không may mang trong mình những căn bệnh nặng.

Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, từ sự đồng hành, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, nhà tài trợ có tấm lòng nhân ái, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Trị tiếp tục tổ chức trao hỗ trợ đợt 2 cho 62 trẻ em khác mắc ung thư và bệnh hiểm nghèo. Tổng cả hai đợt đã hỗ trợ cho 82 trẻ em, với tổng trị giá hơn 450 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Các cá nhân, nhà tài trợ trao biển tượng trưng ủng hộ, hỗ trợ bệnh nhi mắc ung thư, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn. 

Những phần quà được trao trong chương trình không chỉ là sự trợ giúp về vật chất mà còn là sự tiếp sức về tinh thần, lan tỏa tình yêu thương, sẻ chia của những trái tim nhân ái đến các bệnh nhi đang từng ngày chiến đấu với bệnh tật. Chương trình trao hỗ trợ bệnh nhi mắc ung thư và bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Trị là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gắn kết những tấm lòng nhân ái, sự đoàn kết cộng đồng trong việc chăm lo, hỗ trợ và đồng hành với các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Tin, ảnh: Võ Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.