Hỗ trợ tối đa để ngư dân yên tâm bám biển

Ngành thủy sản cần hoàn thiện các chính sách, tìm cách hỗ trợ tối đa để ngư dân yên tâm bám biển, khai thác nguồn lợi một cách hợp lý và bền vững, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc.
Ngành thủy sản cần hoàn thiện các chính sách, tìm cách hỗ trợ tối đa để ngư dân yên tâm bám biển, khai thác nguồn lợi một cách hợp lý và bền vững, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc. Đó là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám tại hội nghị tổng kết vụ cá Bắc năm 2013-2014 và triển khai kế hoạch vụ cá Nam năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức chiều ngày 30/3 tại Phú Yên.Cũng theo Thứ trưởng Vũ Văn Tám, để đạt được sản lượng khai thác vụ cá Nam năm 2014 là 1.582 tấn, ngành thủy sản cần hoàn thiện việc điều tra nghề cá thương phẩm, đánh giá, ước lượng sản lượng khai thác của từng vùng biển; phối hợp với Bộ đội Biên phòng, chính quyền các địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra an toàn cho tàu cá trước khi ra khơi để tránh rủi ro; thực hiện việc kết hợp dự báo ngư trường với dự báo thời tiết qua hệ thống Đài trung tâm duyên hải để ngư dân theo dõi và đánh bắt; ứng dụng công nghệ chế biến hiện đại để nâng cao giá trị hàng hóa của sản phẩm; tăng cường hợp tác với các tổ chức nghề cá trong khu vực, phối hợp với Ủy ban Châu Âu để thực hiện việc chứng nhận, xác nhận thủy sản Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường EU…
Hỗ trợ tối đa để ngư dân yên tâm bám biển ảnh 1

Ngư dân Bình Định đưa cá ngừ đại dương lên bờ tại Cảng cá Quy Nhơn. Ảnh: Ly Kha/TTXVN

Cũng tại hội nghị này, nhiều đại biểu đến từ các địa phương như: Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Đề án thí điểm tổ chức khai thác thu mua, chế biến và tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi giá trị sản phẩm; ban hành chính sách hỗ trợ tín dụng cho ngư dân khai thác xa bờ; có chính sách hỗ trợ các nghiệp đoàn nghề cá trong công tác quản lý và tổ chức sản xuất…Theo ông Phạm Ngọc Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), đến nay cả nước có trên 3.750 tổ đội; khoảng 22.1000 tàu cá với trên 145.000 lao động tham gia đánh bắt trên các vùng biển của cả nước. Ngoài ra, trong thời gian qua các địa phương đã thí điểm thành lập được trên 50 nghiệp đoàn đánh cá với quy mô lớn và tổ chức điều hành hoạt động có hiệu quả. Vụ cá Bắc năm 2013- 2014, tổng lượng khai thác thủy sản của cả nước đạt 1.261 nghìn tấn, tăng 1,20% so với năm 2012 - 2013.Hội nghị này nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Festival Thủy sản Việt Nam đang diễn ra tại Phú Yên.Vũ Xuân Triệu

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.