Hỗ trợ tối đa cho các gia đình công nhân gặp tai nạn tại Công ty Than Hòn Gai

Ngày 30/7, sau khi vụ tai nạn khiến 5 công nhân tử vong tại mỏ Suối Lại, Công ty Than Hòn Gai (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam TKV), UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, UBND thành phố Hạ Long hỗ trợ các gia đình công nhân tử vong ở mức tối đa.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) chỉ đạo công tác tìm kiếm, khắc phục sau vụ tai nạn khiến 5 công nhân than thiệt mạng tại khai trường Công ty than Hòn Gai. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Trước mắt, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 25 triệu đồng/người tử vong; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng/người tử vong; Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng/người tử vong. Công ty Than Hòn Gai giải quyết các chế độ theo quy định của Nhà nước, thu xếp các chi phí hậu sự cho công nhân và hỗ trợ các gia đình với mức ban đầu 100 triệu đồng/gia đình.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Bãi Cháy, lãnh đạo UBND thành phố Hạ Long đã chia buồn với thân nhân những người gặp nạn, động viên các gia đình vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống; đồng thời, hỗ trợ nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người. 

Sáng 30/7, thi thể 5 công nhân tai nạn đã đưa ra cửa lò, chuyển đến bệnh viện Bãi Cháy và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Đến trưa cùng ngày, gia đình của 3 trong số 5 nạn nhân đã có mặt làm các thủ tục đưa thi thể về an táng tại quê nhà.

Theo một công nhân tại khai trường mỏ Suối Lại, phân xưởng có hơn 200 công nhân, lao động. Ca làm việc xảy ra tai nạn, công nhân này cũng có trong danh sách đi làm nhưng bị ngã xe nên không tham gia. Ca làm việc này có từ 34 - 37 công nhân. Tại vị trí làm việc của 5 công nhân đã tử vong có khoảng 10 lao động. Các công nhân đang làm việc thì bất ngờ đất đá sạt xuống vùi lấp 5 người.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy cùng các cấp, ngành, lãnh đạo Công ty Than Hòn Gai đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục, hỗ trợ, thăm hỏi gia đình các nạn nhân; đồng thời chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện, lực lượng chức năng đang tích cực khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân, cũng như hỗ trợ các gia đình có công nhân tử vong.

Như tin phóng viên TTXVN đã đưa, khoảng 22 giờ 10 phút ngày 29/7, tại khu vực lò chợ bằng mức -110, vỉa 12 Giáp Khẩu của Công ty Than Hòn Gai - TKV (thuộc phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long), nhóm công nhân 5 người đang làm việc thì xảy ra sự cố tai nạn lao động.

Hậu quả khiến 5 công nhân tử vong, gồm: Bùi Văn Đại (sinh năm 1985, công nhân khai thác hầm lò bậc 5/5, tổ trưởng tổ sản xuất); Bế Văn Quyến (sinh năm 1991, thợ lò bậc 2/5); Tô Xuân Toàn (sinh năm 2001, thợ lò bậc 2/5); Giàng A Cơ (sinh năm 1994, thợ lò bậc 1/5) và Vũ Văn Hiệp (sinh năm 1977, thợ lò bậc 5/5).

Đức Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Vượt lên chính mình, mở lối cho người cùng cảnh ngộ

Vượt lên chính mình, mở lối cho người cùng cảnh ngộ

Sinh ra với đôi chân dị tật, từng bỏ dở việc học khi chỉ còn 8 tháng nữa tốt nghiệp, Hoàng Kim Vị (sinh năm 1992, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An) đã trở lại trường ở tuổi 30, tiếp tục học nghề và theo đuổi khát vọng khởi nghiệp.

Thúc đẩy tạo việc làm bền vững bảo đảm an sinh xã hội

Thúc đẩy tạo việc làm bền vững bảo đảm an sinh xã hội

Đồng Nai đang tập trung xây dựng thị trường lao động hiện đại, minh bạch và toàn diện, lấy mục tiêu tạo việc làm bền vững làm hạt nhân. Thành phố đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua các chương trình đào tạo sát với nhu cầu doanh nghiệp, đồng thời tăng cường kết nối cung – cầu lao động trong và ngoài nước. Bên cạnh việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, địa phương cũng huy động tối đa các nguồn lực để bảo đảm an sinh xã hội toàn diện.