Hỗ trợ tới 70% chi phí điều trị tim mạch, ung bướu… tại Vinmec

Quỹ Thiện Tâm (thuộc Tập đoàn Vingroup) vừa công bố chương trình “Hỗ trợ chi phí điều trị tại tất cả các bệnh viện Vinmec” từ nay đến 31/12/2018.

Chương trình dành cho bệnh nhân là người Việt Nam mắc các bệnh hiểm nghèo như tim mạch, ung bướu, hồi sức cấp cứu với mức hỗ trợ lên đến 70% chi phí.

Hỗ trợ tới 70% chi phí điều trị tim mạch, ung bướu… tại Vinmec ảnh 1

Bệnh ung bướu thường là bệnh nặng, chi phí tốn kém nên sự hỗ trợ của Vinmec sẽ đem lại thêm cơ hội được cứu sống cho người bệnh..

Điểm đặc biệt của chương trình Hỗ trợ chiphí điều trị này là áp dụng cho tất cả các đối tượng bệnh nhân trên toàn quốc (trừngười đang có bảo hiểm tư nhân) mà không cần thêm điều kiện ưu tiên như hộ nghèo,cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng.

Các chuyên khoa được hỗ trợ là Tim mạch(tim mạch can thiệp, phẫu thuật tim mạch); Ung bướu (hóa trị, xạ trị, phẫu thuật)và Hồi sức cấp cứu (đột qụy, lọc máu, tiêu sợi huyết). Đây đều là những chuyênkhoa thế mạnh đã được khẳng định uy tín chuyên môn của Vinmec.

Hỗ trợ tới 70% chi phí điều trị tim mạch, ung bướu… tại Vinmec ảnh 2

Vinmec Hạ Long, Nha Trang, Phú Quốc tiến hành điều chỉnh giá dịch vụ nhằm tối ưu hóa khả năng tiếp cận dịch vụ chất lượng cao cho người dân.

Vinmec là một trong số ít các bệnh việntại Việt Nam làm chủ được nhiều kỹ thuật tim mạch phức tạp, mới nhất là thayvan tim động mạch chủ qua da (TAVI) - một trong các can thiệp tim mạchhiệnđại nhất thế giới. Với lĩnh vực ung bướu, Vinmec đang điều trị ung thư toàn diện- chuyên sâu - cá thể hóa theo tiêu chuẩn của Mỹ và châu Âu; đồng thời là nơi đầutiên tại Việt Nam ứng dụng liệu pháp tăng cường miễn dịch tự thân hỗ trợ điềutrị ung thư.

Đặc biệt, Vinmec cũng có lợi thế vượt trộitrong lĩnh vực hồi sức cấp cứu với đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản vềchuyên môn và có khả năng phối hợp chặt chẽ với tất cả các chuyên khoa để tiếpnhận, xử lý hiệu quả các trường hợp khẩn cấp.

Hỗ trợ tới 70% chi phí điều trị tim mạch, ung bướu… tại Vinmec ảnh 3

Với sự hỗ trợ của Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), từ tháng 9/2016 đến nay đã có gần 1.000 người bệnh nghèo được chữa trị tại các bệnh viện Vinmec, phục hồi sức khỏe.

Chươngtrình Hỗ trợ chi phí điều trị ung bướu, tim mạch, hồi sức cấp cứu mở ra cơ hộitiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao với chi phí tốt nhất cho người bệnh tại tấtcả các Bệnh viện Vinmec ở Hà Nội, Hạ Long, Nha Trang, Phú Quốc và TPHCM đến hếtngày 31/12/2018. Toàn bộ kinh phí hỗ trợ thuộc chương trình 1.500 tỷ dành riêngcho các hoạt động nhân đạo trong lĩnh vực y tế do Tập đoàn Vingroup triển khai.

“Bệnh nhân tim mạch, ung bướu và hồi sức cấp cứu đang có xuhướng gia tăng nhanh chóng và phần lớn là bệnh nặng, phải chữa trị dài ngày,chi phí tốn kém. Việc hỗ trợ chi phí điều trị cho 3 chuyên khoa nói trên sẽ tạocơ hội lớn cho người bệnh được chữa trị các bệnh hiểm nghèo và chăm sóc sức khỏetrong điều kiện tốt nhất” - GS.TS Bùi Đức Phú ,Phó Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec chia sẻ.

Trước đó, tháng 9/2016, Quỹ Thiện Tâm đã triểnkhai chương trình Phẫu thuật từ thiện dành cho người nghèo, cận nghèo, người cóhoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng với mức hỗ trợ lên tới 100% chiphí. Với việc tiếp tục hỗ trợ lên đến 70% chi phí điều trị tim mạch, ung bướu,hồi sức cấp cứu mà không cần điều kiện ưu tiên, Tập đoàn Vingroup đã mở ra cơ hội để đôngđảo người dân Việt Nam được tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng cao với chiphí ưu việt nhất, đúng với tinh thần tương thân tương ái của Quỹ Thiện Tâm vàcam kết phi lợi nhuận của Hệ thống Y tế Vinmec.

Nguyệt Anh/ Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Sổ sức khỏe điện tử phải thực sự trở thành công cụ hữu ích cho người dân và đội ngũ y tế

Sổ sức khỏe điện tử phải thực sự trở thành công cụ hữu ích cho người dân và đội ngũ y tế

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe số, phục vụ quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.