Hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân Sơn La

Ngày 19/7, Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân đợt 1 năm 2021.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Đợt dịch COVID-19 bùng phát vào cuối tháng 4/2021 trùng với thời điểm chín rộ của một số loại nông sản trên địa bàn tỉnh như xoài và mận hậu. Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ nông dân, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã thành lập Tổ công tác tiêu thụ nông sản thực hiện nhiệm vụ đánh giá, tổng hợp và lựa chọn những sản phẩm nông sản tại các địa phương trong tỉnh cần hỗ trợ tiêu thụ.

Theo đó, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã kết nối với Hội Nông dân thành phố Hải Phòng, tỉnh Ninh Bình, Quảng Ninh và một số tỉnh miền Trung hỗ trợ nông dân Sơn La tiêu thụ gần 5.000 tấn xoài và mận hậu, trong đó, có 2.650 tấn xoài được xuất khẩu; các hợp tác xã đã kết nối tiêu thụ trên 31.700 tấn xoài, mận hậu cho nông dân ở Mai Sơn, Yên Châu và Mường La. Giá bán xoài, mận hậu tại các tỉnh được kết nối tiêu thụ ổn định từ 50 nghìn đồng/kg mận loại 2; 55 nghìn đồng/kg mận loại 1; đối với xoài tròn Yên Châu và xoài Úc được bán với mức giá 15 nghìn đồng/kg, góp phần hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho nông dân của tỉnh tiêu thụ nông sản với mức giá cao hơn so với bình quân chung.

Thời gian tới, trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La có khoảng 19.224 ha nhãn và 195 ha thanh long sắp vào thời điểm thu hoạch. Tại hội nghị, Hội Nông dân tỉnh Sơn La cùng đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, tiêu thụ nông sản trong tỉnh đã thảo luận, đề xuất, đưa ra các phương án tiếp tục hỗ trợ tiêu thụ cho nông dân trên địa bàn tỉnh; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ công tác tiêu thụ nông sản chủ động xây dựng kế hoạch kết nối hỗ trợ cho nông dân các địa phương. Mục tiêu là hỗ trợ bà con tiêu thụ trên 12.000 tấn nhãn và 150 tấn thanh long.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La Lường Trung Hiếu ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân đợt 1 tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La đề nghị, thời gian tới, các huyện, thành phố trong tỉnh tích cực, chủ động hơn trong việc phối hợp, tăng cường công tác trao đổi thông tin với Hội Nông dân tỉnh nhằm đưa ra hướng tiếp cận, kết nối chia sẻ và tiêu thụ nông sản của tỉnh Sơn La cũng như tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, tạo sự lan tỏa và hưởng ứng mạnh mẽ của mọi tầng lớp nhân dân, góp phần cùng chung tay hỗ trợ nông dân vượt qua khó khăn trước đại dịch.

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tặng Bằng khen cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân đợt 1 năm 2021.

Quang Quyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.