Hỗ trợ thi công đường dây 220kV Nhiệt điện Hải Dương - Trạm 500kV Phố Nối

Ngày 14/7, UBND huyện Cẩm Giàng đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hỗ trợ thi công kéo dây đường dây điện dự án Công trình đường dây 220kV Nhiệt điện Hải Dương - Trạm 500kV Phố Nối đoạn qua thôn Đồng Xuyên, thôn Hộ Vệ và thôn Đông Đồng, xã Cẩm Hưng.
Chú thích ảnh
Đơn vị thi công tiến hành kéo dây đường dây điện dự án Công trình đường dây 220kV Nhiệt điện Hải Dương - Trạm 500kV Phố Nối đoạn qua thôn Đồng Xuyên, thôn Hộ Vệ và thôn Đông Đồng, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng. Ảnh: TTXVN phát

Dự án xây dựng Trạm biến áp 500kV Phố Nối và các đường dây đấu nối được triển khai thực hiện trên địa bàn các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh và Hải Dương được triển khai giải phóng mặt bằng từ năm 2014. Trên địa bàn tỉnh Hải Dương, dự án đi qua địa bàn 2 xã Ngọc Liên và Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng với tổng số chân cột là 17 cột; trong đó, xã Ngọc Liên 6 cột và xã Cẩm Hưng 11 cột.

Trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án có 19 hộ dân có đất ở thuộc xã Cẩm Hưng nằm trong hành lang đường điện được bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất. Hội đồng bồi thường - giải phóng mặt bằng đã bàn giao mặt bằng các vị trí chân cột cho đơn vị thi công 17/17 chân cột. Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc và đơn vị thi công đã kéo xong đường dây điện 220kV mạch 1 qua 17 chân cột và đã được đưa vào vận hành từ năm 2019.

Hiện nay, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc tiếp tục thực hiện dự án Công trình đường dây 220kV Nhiệt điện Hải Dương - trạm 500kV Phố Nối đoạn tuyến qua xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng để kéo tiếp mạnh 2.

Theo ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng, huyện đã thực hiện bồi thường, hỗ trợ khi giải phóng mặt bằng dự án đúng theo các quy định của nhà nước và các cơ chế do UBND tỉnh Hải Dương cho phép như: UBND tỉnh Hải Dương đã tăng mức hỗ trợ từ 25% lên 50% và  80% theo đơn giá đất thu hồi là mức bồi thường tối đa theo Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ.

Về tài sản, mức bồi thường là 70% giá trị phần nhà ở, công trình tính trên diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn của đường dây. Cụ thể hệ số điều chỉnh giá đất để phục vụ thu hồi đất thực hiện dự án gồm 5 triệu đồng/m2 và 4 triệu đồng/m2 đối với thôn Đông Đồng; 2 triệu đồng/m2 đối với thôn Hộ Vệ và 1,5 triệu đồng/m2 đối với thôn Đông Xuyên. UBND huyện Cẩm Giàng cũng đã quy hoạch và xây dựng hạ tầng xong 2 vị trí tái định cư tại thôn Mậu Tân và thôn Hộ Vệ.

Cùng đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng đã có văn bản số 2046/EVN-QLXD cam kết là, kết quả cường độ điện trường tại các điểm đo đạc đều đạt dưới mức giới hạn cho phép, đảm bảo đúng khoản 4, Điều 13, Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ.

EVN cũng đã cam kết các hộ dân đang sinh sống dưới hành lang an toàn lưới điện đoạn qua địa bàn xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương được phép sinh sống và xây dựng nhà cửa, công trình vật kiến trúc trong hành lang an toàn theo đúng quy định của Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện.

Tuy nhiên, sau nhiều lần tuyên truyền, vận động và gần nhất là buổi đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng, lãnh đạo các sở gồm Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, UBND xã Cẩm Hưng và Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia) với 19 hộ gia đình, cá nhân nằm dưới hành lang đường điện 220kV nhưng đều không đồng tình.

Các hộ gia đình và người dân đều không nhất trí với kết quả đo cường độ điện trường do cho rằng tại thời điểm đo cơ quan điện lực đã cắt điện và hạ áp cường độ điện trường. Các hộ không đề nghị mua một suất đất ở không thông qua hình thức đấu giá mà đề nghị phải được bố trí tái định cư. Các hộ dân cũng yêu cầu lập lại phương án bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá năm 2023 và không nhất trí cho kéo đường dây điện mạch 2 khi quyền lợi và các đề nghị vẫn chưa được giải quyết.

Dự kiến, UBND huyện Cẩm Giàng sẽ hỗ trợ thi công kéo dây đường dây điện dự án “Công trình đường dây 220kV Nhiệt điện Hải Dương - Trạm 500kV Phố  Nối đoạn qua thôn Đồng Xuyên, thôn Hộ Vệ và thôn Đông Đồng, xã Cẩm Hưng trong 14 ngày (từ ngày 14/7 đến ngày 27/7, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật).

Mạnh Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.

Vàng miếng được bán tại một cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá vàng thế giới mất 4% trong tuần, vàng miếng SJC giảm 1,9 triệu đồng

Tuần từ 19 - 25/10, giá vàng thế giới giảm khoảng 4%, xuống dưới 4.000 USD/ounce lần đầu kể từ giữa tháng 7 do giá dầu tăng cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát. Trong nước, vàng miếng SJC chỉ giảm 1,9 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới nới rộng lên khoảng 16 triệu đồng/lượng.