Hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất cho nạn nhân bom mìn năm 2021

Trong 2 ngày 5-6/11, trong khuôn khổ Dự án “Phòng ngừa thương tích và giảm thiểu những tác động bất lợi về kinh tế - xã hội của nạn nhân bom mìn” năm 2021, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình đã tổ chức trao hỗ trợ sinh kế cho các gia đình nạn nhân bom mìn có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã Duy Ninh và Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình trao hỗ trợ sinh kế cho các hộ dân tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Tại hai xã Duy Ninh và Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình cùng đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương và Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống các trường hợp bị ảnh hưởng bởi bom, mìn, vật liệu nổ; đồng thời trao hỗ trợ sinh kế cho 10 hộ dân là nạn nhân bom mìn có hoàn cảnh khó khăn được hưởng lợi từ Dự án; với mức hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ.

Từ nguồn hỗ trợ được trao tặng, các hộ gia đình hưởng lợi đã triển khai lựa chọn và mua trâu, bò giống sinh sản phục vụ sản xuất theo hướng dẫn của Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh và ngành nông nghiệp địa phương. Theo đó, con giống mà người dân lựa chọn mua để phát triển sinh kế đã được ngành thú y địa phương kiểm tra và xác nhận đủ tiêu chuẩn để chăn nuôi, sản xuất: khỏe mạnh, không có bệnh, có khả năng sinh sản… Dưới sự đồng hành của Hội Chữ thập đỏ cơ sở trong tỉnh và chính quyền địa phương, các hộ hưởng lợi cũng cam kết sử dụng vốn đúng mục đích, chăm sóc tốt vật nuôi, triển khai phát triển kinh tế hộ gia đình hiệu quả, bền vững.

Bà Đặng Thị Dung (sinh năm 1947, trú ở thôn Trung Quán, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) phấn khởi và xúc động khi được nhận hỗ trợ sinh kế cải thiện cuộc sống từ Dự án “Phòng ngừa thương tích và giảm thiểu những tác động bất lợi về kinh tế - xã hội của nạn nhân bom mìn” năm 2021. Bà Dung bày tỏ: Chúng tôi rất cảm kích và biết ơn sự quan tâm, đồng hành giúp đỡ của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình, chính quyền địa phương và cấp Hội cơ sở. Từ món quà ý nghĩa mà Dự án trao tặng hỗ trợ, gia đình đã chọn mua một con bò cái giống khỏe mạnh đáp ứng các tiêu chí yêu cầu. Rất may là con bò mới mua đã có bầu 3 tháng, chúng tôi sẽ cố gắng chăm sóc tốt cũng như thực hiện đúng theo cam kết và hướng dẫn.

Chú thích ảnh
Người dân bị ảnh hưởng bởi bom, mìn, vật liệu nổ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Quảng Ninh, Quảng Bình được nhận hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ để mua trâu, bò giống sinh sản phát triển kinh tế.

Bà Phạm Thị Hồng Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, cho biết: Dự án này thực sự thiết thực và ý nghĩa, phù hợp, đáp ứng nhu cầu sinh kế, phát triển sản xuất của các trường hợp bị ảnh hưởng bởi bom, mìn, vật liệu nổ trên địa bàn. Để phát huy hiệu quả món quà mà Dự án đã trao tặng, phía Hội Chữ thập đỏ huyện, xã cũng đã có kế hoạch cùng đồng hành, lập sổ hỗ trợ hướng dẫn bà con theo dõi, giám sát quá trình chăn nuôi trâu, bò; đảm bảo công tác thú y lâu dài giúp các hộ chăm sóc và phát triển vật nuôi hiệu quả, đúng mục đích; xây dựng được mô hình hoạt động tiêu biểu để nhân rộng trong cộng đồng.

Hoạt động ý nghĩa hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom, mìn, vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình sẽ góp phần tạo động lực, niềm tin giúp cho những hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bom, mìn có điều kiện vươn lên phát triển sinh kế, từng bước tự tin hòa nhập cộng đồng, từng bước thoát nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Tin, ảnh: Võ Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.