Hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo vùng biên cương thông qua Cổng nhân đạo quốc gia

Ngày 8/3, thông tin từ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, để giúp đỡ phụ nữ nơi biên cương cải thiện cuộc sống, Trung ương Hội phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 thực hiện chiến dịch vận động nhắn tin “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. 

Chương trình bắt đầu mở đầu số từ ngày 28/2 đến hết ngày 28/4 để người dân ủng hộ bằng tin nhắn với cú pháp BC gửi 1406. Mỗi tin nhắn, tấm lòng hảo tâm sẽ ủng hộ 20.000 đồng, góp phần hỗ trợ sinh kế, giúp phụ nữ nghèo vùng biên giới có nguồn lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, sớm thoát khỏi đói nghèo. 

Sau hai ngày triển khai tiếp nhận tin nhắn ủng hộ, chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" nhận được hơn 5.400 tin nhắn tương đương hơn 108 triệu đồng.

Theo Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400, vào năm 2019, chương trình nhắn tin “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” diễn ra từ ngày 27/2 đến ngày 27/4, vận động được hơn 126.000 tin nhắn, tương đương hơn 2,5 tỷ đồng. Từ số tiền ủng hộ này, Ban Tổ chức đã trao tặng gần 300 suất hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo vùng biên giới.

Cụ thể, Ban Tổ chức hỗ trợ cho 10 hộ nghèo ở mỗi địa phương gồm: Gia Lai, Lào Cai, Kon Tum, Thanh Hoá, Sơn La, Đắk Nông, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Quảng Ninh, An Giang, Quảng Bình, Long An, Bình Phước, Kiên Giang, Điện Biên, Quảng Trị, Hà Giang. Riêng tại Nghệ An, Đồng Tháp, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, mỗi địa phương có 20 hộ nghèo được hỗ trợ. Mỗi hộ được hỗ trợ từ 5 - 10 triệu đồng để có thể trồng cà phê, rau sạch hay chăn nuôi, buôn bán nhỏ... để phát triển sinh kế.

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” là một chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thiết thực nhằm chung tay cùng xã hội hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo tại các xã biên giới có thêm điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Ban Tổ chức chương trình kêu gọi cộng đồng xã hội ủng hộ chương trình bằng cách nhắn tin ủng hộ với cú pháp BC gửi 1406 để tạo nguồn lực hữu ích, giúp sức cho phụ nữ biên cương có cuộc sống tốt đẹp hơn.

M.H (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.