Hỗ trợ nhân lực, thiết bị y tế cho tỉnh Bình Dương, Đồng Tháp

Ngày 20/8, tỉnh Nam Định và Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tổ chức lễ xuất quân tiễn 113 tình nguyện viên là cán bộ, giảng viên và sinh viên của trường tình nguyện tham gia hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Đoàn cán bộ giảng viên và sinh viên Đại học Điều dưỡng Nam Định tình nguyện tham gia hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tất cả các thành viên trong Đoàn đã được tiêm vaccine phòng COVID-19; tập huấn, hướng dẫn quy định chuyên môn, kỹ thuật và các biện pháp bảo vệ, phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh...

Động viên Đoàn công tác lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc nhấn mạnh, các tỉnh, thành phía Nam như TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương... đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, lực lượng chức năng, cơ quan chuyên môn các địa phương này phải gồng mình để kiểm soát dịch bệnh. Do đó, sự hỗ trợ về nhân lực, nhất là đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng tham gia phòng, chống dịch, chăm sóc sức khỏe người bệnh tại các địa phương này là vô cùng cần thiết và ý nghĩa. Bí thư Tỉnh ủy Nam Định mong rằng các cán bộ, giảng viên, sinh viên trong Đoàn công tác phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm vì cộng đồng, tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương chống dịch, góp phần kiểm soát và từng bước đẩy lùi dịch bệnh, để sớm trở về tiếp tục học tập, công tác.

Thời gian qua, cùng với nỗ lực kiểm soát, ngăn ngừa dịch COVID-19 trên địa bàn, Nam Định đã tổ chức đưa nhiều y, bác sĩ, cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Điều dưỡng Nam Định, các tăng, ni về các vùng “tâm dịch” như Bắc Giang và một số tỉnh, thành phố phía Nam để hỗ trợ chống dịch. Mới đây, tỉnh cũng đã trích 6 tỷ đồng từ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 và 100.000 khẩu trang y tế ủng hộ, giúp đỡ 5 tỉnh, thành phố gồm TP Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An mỗi tỉnh 1 tỷ đồng...

Chú thích ảnh
 Đoàn cán bộ giảng viên và sinh viên Đại học Điều dưỡng Nam Định lên đường tham gia hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Tiến sĩ Trương Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng phụ trách, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế, gần 500 cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã viết đơn tình nguyện xung phong lên đường hỗ trợ các tỉnh, thành phố chống dịch khi có yêu cầu. Qua đó, thể hiện tinh thần, trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng của cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường, với mong muốn góp sức cùng cả nước cũng như các tỉnh, thành phố phía Nam sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Đây là đợt xuất quân lần thứ 3 của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định hỗ trợ các tỉnh, thành phố chống dịch. Trước đó, vào cuối tháng 5/2021, 54 cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường cũng đã tình nguyện vào “tâm dịch” Bắc Giang hỗ trợ chống dịch COVID-19. Mới đây, ngày 4/8, 235 cán bộ giảng viên, sinh viên của trường cũng đã lên đường vào Đồng Nai hỗ trợ chống dịch.

* Ngày 20/8, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận thêm 50 máy tạo oxy trị giá khoảng 1,7 tỷ đồng để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh do Tập đoàn Phương Trang trao tặng.

Chú thích ảnh
Tập đoàn Phương Trang trao 50 máy tạo oxy trị giá khoảng 1,7 tỷ đồng hỗ trợ Đồng Tháp phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Chương Đài/TTXVN

Đại diện Tập đoàn Phương Trang cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi về tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, Tập đoàn đã tích cực hỗ trợ tiền và trang thiết bị y tế để đồng hành cùng nhiều địa phương trên cả nước chống dịch. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại Đồng Tháp, đơn vị mong muốn chia sẻ khó khăn, góp phần sớm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh.

Ông Võ Ngọc Thành - Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp thông tin, ngay sau khi tiếp nhận thêm 50 máy tạo oxy, tỉnh sẽ nhanh chóng chuyển các thiết bị đến các địa phương, đơn vị để góp thêm nguồn lực, hỗ trợ kịp thời cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tỉnh Đồng Tháp ghi nhận và cảm ơn sự chung tay, góp sức, đồng lòng của các tổ chức, cá nhân đã tích cực tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19 tỉnh; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân để góp phần vào việc đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của tỉnh.

Chú thích ảnh
Tập đoàn Phương Trang trao 50 máy tạo oxy trị giá khoảng 1,7 tỷ đồng hỗ trợ Đồng Tháp phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Chương Đài/TTXVN

Trước đó, ngày 17/8, Tập đoàn Phương Trang cũng đã trực tiếp trao 50 máy tạo oxy, 100 dụng cụ SPO2, trị giá 1,8 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp.

Đến nay, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã nhận được sự chia sẻ, ủng hộ của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân với tổng trị giá hơn 36,4 tỷ đồng.

Tính đến 12 giờ ngày 20/8, toàn tỉnh ghi nhận 5.760 ca mắc COVID-19, trong đó có 3.197 bệnh nhân đã được xuất viện.

Nguyễn Lành - Chương Đài (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú áp thấp nhiệt đới

Khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú áp thấp nhiệt đới

Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang tăng cường quản lý, kiểm đếm tàu thuyền, duy trì liên lạc với các phương tiện hoạt động trên biển, đồng thời yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng khẩn trương di chuyển vào nơi tránh trú an toàn.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang dần hiện rõ hình hài. Trên toàn tuyến, hàng loạt mũi thi công được triển khai đồng thời, phấn đấu hoàn thành công trình trước thời điểm diễn ra APEC 2027.