Hỗ trợ người Việt Nam tại Malaysia bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

Với tinh thần lá lành đùm lá rách, Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Malaysia ngày 26/12 đã tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào Việt Nam đang lao động, làm việc và sinh sống tại bang Selangor bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt vừa qua. 
Chú thích ảnh
Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, Ban liên lạc người Việt bang Selangor và các tổ chức thiện nguyện trao quà cho lao động Việt Nam bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Klang, Selangor.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, mưa lớn cuối tuần trước đã gây ra trận lụt nghiêm trọng ở Malaysia, nhất là tại bang công nghiệp Selangor - nơi tập trung nhiều nhà máy, xí nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề, trong đó có nhiều lao động và cô dâu người Việt Nam.

Để góp phần chia sẻ những khó khăn và động viên bà con vượt qua khó khăn, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và các Ban liên lạc người Việt Nam đã phối hợp với một số hội nhóm từ thiện người Việt tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho một số gia đình cô dâu và lao động Việt Nam tại Malaysia. 

Có mặt tại khu vực tâm lũ Sri Muda, ông Vu Đức Minh - Bí thứ thứ Hai phụ trách công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cho biết Đại sứ quán đã thông qua các đầu mối trong Ban liên lạc cộng đồng Selangor để nắm tình hình đồng bào Việt Nam bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt vừa qua, tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt. 

Theo ông Vu Đức Minh, đây là một phần trong những hoạt động hỗ trợ công dân Việt Nam ở địa bàn. Thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia sẽ tiếp tục đồng hành cùng những tấm lòng nhân ái, sẻ chia khó khăn với bà con, trước mắt là thăm hỏi động viên, hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại bang Pahang và một số hộ gia đình người Chăm tại bang Penang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Chị Diễm Hương - đại diện Ban liên lạc người Việt Nam bang Selangor chia sẻ xuất phát từ tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, trước những khó khăn của đồng bào do ảnh hưởng của lũ lụt, chị và các thành viên Ban liên lạc đã kêu gọi sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm cùng cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia. 

Với sự hỗ trợ từ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, các nhà hảo tâm cùng Ban liên lạc bang Penang, Johor và các nhóm thiện nguyện, Ban liên lạc Selangor đã chuẩn bị 50 phần quà gồm nhu yếu phẩm để trao tặng cho công nhân lao động, gia đình cô dâu người Việt tại những khu vực bị ảnh hưởng.

Nhận quà từ đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và các nhà hảo tâm, chị Đinh Thị Thu Hương, quê Phú Thọ, đã làm việc ở Malaysia được 7 năm, đã cảm ơn sự quan tâm của Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Malaysia. Chị cho biết đợt lũ này đã làm hư hỏng toàn bộ vật dụng sinh hoạt như tủ lạnh, bàn ghế, chăn đệm và đồ gia dụng. Sự quan tâm, chia sẻ, động viên và hỗ trợ kịp thời từ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia giúp chị và lao động Việt Nam thêm niềm tin và động lực vượt qua khó khăn, càng tô thắm thêm truyền thống "bầu ơi thương lấy bí cùng" của nhân dân ta.

Mạnh Tuân - PV TTXVN tại Malaysia

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.