Hỗ trợ người nuôi tôm ứng phó với nắng nóng

Ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đang tăng cường cán bộ kỹ thuật cùng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện vùng ven biển Cầu Ngang, Duyên Hải, thị xã Duyên Hải, Châu Thành tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho nông dân các biện pháp kỹ thuật chăm sóc tôm nuôi trước thời tiết nắng nóng gay gắt, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tôm nuôi.
Chú thích ảnh
Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh mật độ cao của người dân thị xã Duyên Hải. Ảnh: Thanh Hòa/TXVN

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, từ đầu tháng 2, thời tiết trên địa bàn tỉnh nắng nóng rất gay gắt, đặc biệt hơn tuần nay, nhiệt độ nắng nóng lên đến 36 - 38 độ C. Tại các vùng biển trong tỉnh có ngày nhiệt độ tăng đến 40 độ C từ khoảng 12 - 15 giờ, nhưng về đêm khuya nhiệt độ giảm thấp. Do chịu ảnh hưởng sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, diễn ra liên tục đã làm biến động xấu môi trường nước trên các nhánh sông và ao nuôi, ảnh hưởng lớn sức khỏe tôm nuôi, phát sinh nhiều diện tích tôm nuôi bị chết.

Cụ thể, hiện toàn tỉnh đã có hơn 122 ha nuôi tôm sú bị thiệt hại, với gần 25 triệu con tôm bị chết, chiếm 6% lượng tôm giống đã thả nuôi; hơn 249 ha nuôi tôm thẻ chân trắng bị thiệt hại, với lượng con giống hơn 235 triệu con, chiếm gần 12% lượng con giống thả nuôi. Hầu hết tôm nuôi thiệt hại trong giai đoạn 25 - 50 ngày tuổi do nhiễm các bệnh các đốm trắng, đỏ thân, gan tụy, bệnh đường ruột.

Ông Nguyễn Hữu Cảnh, xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang cho biết, gia đình vừa phải thu hoạch sớm 1 ao tôm thẻ chân trắng mới nuôi được 55 ngày tuổi khi phát hiện có hơn 30% tôm nuôi bị chết do bệnh đỏ thân. Nguyên nhân tôm chết là do thời tiết nắng nóng gay gắt, ao nuôi tôm theo phương thức thâm canh bình thường, ao nuôi không có mái che nên tôm nuôi bị “sốc” nhiệt phát sinh mầm bệnh.

Trước diễn biến thời tiết bất lợi, ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đã cử cán bộ chuyên môn xuống địa bàn cùng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện vùng ven biển hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ nông dân thực hiện các biện pháp chăm sóc tôm nuôi, phòng bệnh cho tôm. Ngành nông nghiệp tỉnh đã tổ chức 15 cuộc tập huấn và cấp phát tài liệu hướng dẫn về cách chăm sóc tôm nuôi trước thời tiết bất lợi, kỹ thuật phòng bệnh tôm chết sớm hộ nuôi tôm.

Ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân nuôi tôm cần theo dõi, quan trắc môi trường nguồn nước cấp, nước trong ao nuôi, đo nhiệt độ nước trong ao nuôi ít nhất 2 lần/ngày. Điều quan trọng để ứng phó với nắng nóng, nhiệt độ về đêm xuống thấp, nông dân nên vận hành liên tục hệ thống quạt để tạo đủ nguồn Oxy, hạn chế thấp nhất biến động xấu môi trường nước ao nuôi; tuân thủ tuyệt đối lấy nguồn nước cấp vào ao lắng để xử lý trước khi đưa vào ao nuôi để hạn chế thấp nhất mầm bệnh lây lan và phát sinh ra diện rộng môi trường nước.

Tính từ đầu vụ đến nay, nông dân tỉnh Trà Vinh đã thả nuôi gần 353 triệu con tôm sú, diện tích hơn 8.400 ha và hơn 1,65 tỷ con tôm thẻ chân trắng, diện tích hơn 2.393 ha; trong đó có hơn 751 ha nuôi tôm thẻ chân trắng mật độ cao, với lượng con giống hơn 835 triệu con.

Phúc Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.