Hỗ trợ người nộp thuế tiền sử dụng đất trong hai ngày cuối tuần

Do mốc thời hạn thanh toán tiền sử dụng đất rơi vào ngày 28/2, là Chủ nhật, nên để đảm bảo quyền lợi của các hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016 đến thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ, Tổng cục Thuế vừa yêu cầu Cục Thuế chỉ đạo các Chi cục Thuế bố trí cán bộ, công chức làm việc 2 ngày nghỉ cuối tuần (từ ngày 27 - 28/2).
Chú thích ảnh
Người dân đến làm thủ tục đất đai tại Văn phòng đăng ký đất đai tại Hà Nội. Ảnh: Thu Trang/Báo Tin tức. 

Theo thông tin từ Tổng cục Thuế chiều 27/2, sau khi hoàn tất các thông tin về nộp thuế thanh toán tiền sử dụng đất của người dân, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Công điện số 02 Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về thực hiện thanh toán tiền sử dụng đất của cá nhân đã được ghi nợ trước ngày 1/3/2016 gửi các Cục Thuế các tỉnh, thành phố nêu rõ: Ngày 26/10/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2019/NĐ-CP về sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về việc thu tiền sử dụng đất. 

Trong đó, tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định quy định: Hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016 tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật) đến hết ngày 28/2. Kể từ ngày 1/3 trở về sau, hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ. 

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.