Hỗ trợ, đảm bảo an toàn thi công đường dây 220 kV Cai Lậy - Trà Nóc

Ông Lê Văn Ý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, đến nay, các ngành chức năng huyện Cái Bè đã bảo vệ, hỗ trợ, đảm bảo an toàn thi công Dự án cải tạo, nâng cấp đường dây 220 kV Cai Lậy - Trà Nóc, trên đoạn tuyến 220 kV Cai Lậy - Vĩnh Long qua địa bàn huyện Cái Bè.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường dây 220 kV Cai Lậy - Trà Nóc là dự án trọng điểm, cấp bách được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, được thi công từ tháng 5/2010. Dự án này thuộc địa phận các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ. Tổng chiều dài được cải tạo, nâng cấp đường dây 220 kV là 70 km đã thi công kéo dây hoàn tất 98% khối lượng trong năm 2014.

Sau đó, 864 mét còn lại của đoạn qua xã Hậu Thành gặp trở ngại không thể thi công kéo dây mạch 2 vì có 6 hộ dân thuộc xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thắc mắc, khiếu nại về chính sách và giá trị đền bù, mặc dù trước đó có hộ đã nhận bồi thường, hỗ trợ trong giai đoạn thi công mạch 1.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang, Ủy ban Nhân dân huyện Cái Bè đã nhiều lần tổ chức họp tiếp xúc đối thoại, giải thích các chủ trương, chính sách của nhà nước, vận động các hộ sớm nhận tiền và bàn giao mặt bằng; đồng thời, thành lập đoàn bảo vệ, hỗ trợ thi công từ ngày 24/12/2021. Đến thời điểm này, sau nhiều lần đối thoại, thuyết phục, hộ dân cuối cùng cũng đã đồng ý bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công tiến hành kéo điện để dự án sớm được đóng điện theo đúng kế hoạch đề ra.

Trong năm 2021, Ủy ban Nhân dân huyện Cái Bè đã tổ chức đối thoại, thuyết phục những hộ dân bị ảnh hưởng do các công trình trọng điểm quốc gia đi qua địa bàn đồng ý giao mặt bằng để đảm bảo tiến độ thi công như: Đường dẫn 2 đầu cầu Mỹ Thuận 2; Kéo mạch 2 đường dây 22 kV Cai Lậy-Vĩnh Long; Đường điện 500 kV Sông Hậu-Đức Hòa…

Hữu Chí (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.