Hỗ trợ chi phí cho người nuôi lợn khi tham gia truy xuất nguồn gốc

Những hộ chăn nuôi tham gia thực hiện đeo và kích hoạt vòng nhận diện khi bán lợn về thành phố sẽ được UBND TP Hồ Chí Minh hỗ trợ 50% chi phí mua vòng nhận diện (màu vàng).

Những hộ nuôi lợn này là những hộ tham gia Đề án “Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt lợn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh” được thành phố triển khai thực hiện từ cuối năm 2016.

Đề án này được triển khai như một giải pháp nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm đối với ngành hàng thịt lợn. Từ đó, đúc kết kinh nghiệm, khắc phục những khó khăn để nâng dần tỷ lệ các hộ chăn nuôi tham gia Đề án và kích hoạt thông tin truy xuất. Sau đó, hoàn thiện quy trình Quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt gia cầm và trứng gia cầm để triển khai vào giữa tháng 5/2017.

Hỗ trợ chi phí cho người nuôi lợn khi tham gia truy xuất nguồn gốc ảnh 1

Người mua thịt lợn sẽ có những thực phẩm sạch đến tận tay khi nhiều hộ chăn nuôi tham gia đề án truy xuất nguồn gốc.

Vừa qua, Đề án này đã nhận được sự tham gia tích cực của 15 doanh nghiệp, cơ sở chăn nuôi với gần 1.000 trang trại, 11 cơ sở giết mổ (trong đó có 2 cơ sở trên địa bàn thành phố, 3 cơ sở tại Đồng Nai, 5 cơ sở ở Long An và 1 cơ sở tại Bình Dương).

Đối với hệ thống phân phối truyền thống, 2 chợ đầu mối kinh doanh thịt heo là Bình Điền và Hóc Môn cũng đã đăng ký tham gia, chiếm hơn 80% sản lượng thịt cung ứng cho thị trường thành phố. Ở loại hình chợ lẻ, có 4 chợ triển khai thí điểm đợt đầu tiên là Bến Thành, An Đông, Hòa Bình, Thái Bình.

Đến nay, gần 100% tiểu thương kinh doanh thịt heo tại 4 chợ này đã đăng ký tham dự. Đối với hệ thống phân phối hiện đại có 5 hệ thống siêu thị với 59 siêu thị đăng ký tham gia như Co.opmart, Big C, Satramart, Aeon, Aeon Citimart…

Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.