Hỗ trợ chị em trót 'lầm lỡ' tái hòa nhập cộng đồng

Trong thời gian tới, toàn bộ số gái mại dâm đang được quản lý tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đưa về địa phương để tái hòa nhập cộng đồng.

Trong thời gian tới, toàn bộ số gái mại dâm đang được quản lý tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đưa về địa phương để tái hòa nhập cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thạch, Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh): Hiện, Trung tâm vẫn quản lý 79 gái mại dâm. Đây là những người bị phạt hành chính nhiều lần, sống lang thang và đang được giáo dục dạy nghề tại trung tâm.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, số gái mại dâm này sẽ được “thả” ra hết theo Luật xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người bán dâm.

Người có hành vi bán dâm bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật . Vi phạm lần đầu phạt 300.000 đồng, tái phạm phạt 5 triệu đồng.

Chi cục đã làm văn bản trình UBND thành phố Hồ Chí Minh và đang chờ phản hồi từ phía ủy ban về việc này. Song, vẫn còn nhiều vướng mắc khi tiến hành đưa gái mại dâm tái hòa nhập cộng đồng.

Ông Thạch lo ngại: Đối với người lang thang không có nơi cư trú nhất định nếu không đưa họ vào trung tâm – chúng ta phải có giải pháp nào đó để giúp họ.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có quy định nào cụ thể từ Trung ương về việc giúp đỡ người mại dâm lang thang không nơi cư trú nhất định. Ngoài ra, việc “giữ” cho người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng lâu dài, bền vững cũng khá khó khăn.

Bởi, họ phần lớn trình độ học vấn thấp và không có nghề nghiệp nên khi hỗ trợ bằng cách giáo dục dạy nghề, thì họ chỉ học được những nghề đơn giản, phổ thông như: may mặc, làm móng tay, uốn tóc… và thu nhập từ lao động chân chính này không bằng thu nhập mà họ có trước đây dẫn đến nguy cơ họ sẽ quay lại làm gái mại dâm.

Ngoài ra, trong số gái mại dâm trên có khoảng 8% người bị nhiễm HIV. Đây cũng là mầm mống làm lây nhiễm HIV trong cộng đồng nếu họ quay lại làm gái mại dâm.

Do đó, đối tượng này cũng cần được xã hội giúp đỡ. Vì vậy, để chủ trương hỗ trợ gái mại dâm tái hòa nhập cộng đồng đạt hiệu quả, ngành lao động xã hội cần những giải pháp cụ thể hơn nữa cho từng nhóm đối tượng gái mại dâm.


TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.