Bên trong chương trình huấn luyện quân sự giúp Ukraine có quy mô lớn nhất ở Anh

Giữa mưa lạnh miền Bắc nước Anh, những người lính Ukraine không ngừng rèn luyện trong một chương trình huấn luyện quân sự quy mô lớn nhất của London.

Binh sĩ Ukraine tham gia buổi huấn luyện ở ngoại ô Kiev. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Binh sĩ Ukraine tham gia buổi huấn luyện ở ngoại ô Kiev. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)

Tiếng súng vang vọng khắp thung lũng trong một buổi sáng tháng 2/2025 ảm đạm tại miền Bắc nước Anh. Dưới làn mưa nặng hạt, những người lính Ukraine đang tập luyện chiến thuật tấn công chiến hào, bò qua địa hình có nhiều chướng ngại vật, ném lựu đạn và tổ chức tấn công. Đây không phải là một cảnh tượng trên tuyến đầu dài 1.000 km của Ukraine, mà là một phần của Chiến dịch Interflex - chương trình huấn luyện quân sự được quốc tế hỗ trợ lớn nhất của Anh dành cho quân đội Ukraine.

Chiến dịch Interflex được Bộ Quốc phòng Anh triển khai vào tháng 6/2022, với sự hợp tác của 12 quốc gia đồng minh: Australia, Canada, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Kosovo, Litva, Hà Lan, Na Uy, Romania, Thụy Điển và New Zealand. Đây là một phần quan trọng trong nỗ lực hỗ trợ Ukraine.

Với quy mô ấn tượng, chương trình đã huấn luyện hơn 51.000 tân binh từ Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) tại nhiều địa điểm trên khắp nước Anh. Để vận hành chương trình này, Anh đã huy động 1.000 nhân viên quân sự. Dự kiến tiếp tục ít nhất đến cuối năm 2025, Chiến dịch Interflex đặt mục tiêu cung cấp các kỹ năng cơ bản thiết yếu cho binh lính Ukraine.

Nội dung và phương pháp đào tạo

Các khóa huấn luyện được thiết kế riêng cho ba đối tượng: tân binh, giảng viên và chỉ huy/trung đội, với nội dung được phối hợp chặt chẽ với AFU. Ban đầu, mỗi khóa kéo dài 35 ngày, nhưng hiện nay đã được kéo dài lên 45-50 ngày để binh sĩ có thêm thời gian hoàn thiện kỹ năng, nghiên cứu và củng cố kiến thức.

Trung úy Henderson, giáo viên hướng dẫn chính của chương trình, giải thích: "Tại TDU (Đơn vị đào tạo) 3, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các đối tác Hà Lan và Na Uy. Mỗi bên đều có những nổi trội riêng, nghĩa là chúng tôi có thể học hỏi từ mỗi bên và xây dựng một chương trình đào tạo toàn diện".

Đặc biệt, chương trình huấn luyện không ngừng phát triển để kết hợp các bài học từ chiến trường và chiến thuật mới của Nga. Ví dụ, đào tạo về thiết bị bay không người lái hiện đã trở thành một phần quan trọng của chương trình, cũng như các mô phỏng phản ứng phòng thủ trước các loại vũ khí khác nhau.

Mỗi tân binh nhận được một bộ quân tư trang trị giá 4.500 bảng Anh (khoảng 5.600 USD), bao gồm áo giáp, bộ dụng cụ sơ cứu chiến trường và quân phục chiến đấu mùa đông. Những vật dụng này sẽ được bổ sung thêm trước khi họ quay trở lại Ukraine.

Thiếu tá Moyle, Tham mưu trưởng tại TDU 3, khẳng định: "Bằng chứng thực tế cho thấy các đơn vị được đào tạo theo chương trình này hoạt động tốt hơn nhiều trên chiến trường... Ukraine muốn được huấn luyện thêm vì họ biết đó là đào tạo chuyên nghiệp".

Vị chỉ huy người Na Uy trên cũng nhận xét về các tân binh Ukraine: "Họ có thể tiếp thu mọi thứ nhanh chóng và chịu được sự khắc nghiệt... điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể điều chỉnh chương trình đào tạo dựa trên những gì chúng tôi biết họ có thể xử lý được".

Trọng tâm chiến lược của Chiến dịch Interflex là về độ chuyên sâu và chất lượng đào tạo. Ukraine không thể cạnh tranh với số lượng lớn binh sĩ Nga, vì vậy chiến lược của họ là tập trung vào sự huấn luyện chuyên nghiệp.

Anh có lịch sử lâu dài trong việc hỗ trợ quân nhân Ukraine. Trước Chiến dịch Interflex, Chiến dịch ORBITAL đã đào tạo 22.000 người Ukraine từ năm 2015 đến năm 2022. Hiện nay, ngoài Interflex, Anh còn mở rộng các hoạt động huấn luyện bao gồm hỗ trợ tâm lý, đào tạo hàng hải, thực hiện chăm sóc y tế trên chiến trường và đào tạo rà phá bom mìn.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (kyivpost.com)

Dành cho bạn

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.