Hồ sơ dự thi đại học, cao đẳng giảm mạnh

Theo ghi nhận, lượng hồ sơ đăng kí dự thi năm nay giảm đặc biệt là hồ sơ đăng kí dự thi vào bậc CĐ giảm mạnh.

Sáng 12/5, tại TP Hồ Chí Minh Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD-ÐT) các tỉnh, thành phố phía Nam đã tiến hành bàn giao hồ sơ và lệ phí đăng kí dự thi cho các trường đại học, cao đẳng (ÐH-CÐ). Theo ghi nhận, lượng hồ sơ đăng kí dự thi năm nay giảm đặc biệt là hồ sơ đăng kí dự thi vào bậc CĐ giảm mạnh.

Ông Lâm Văn Quản, Trưởng phòng Phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết, năm 2014, thành phố nhận được tổng số 129.636 hồ sơ đăng kí dự thi ĐH- CĐ, trong đó lượng hồ sơ đăng kí dự thi khối A là 44. 112 hồ sơ, khối A1 là 24.973 hồ sơ, khối D1 là 31.962 hồ sơ, giảm 20.000 hồ sơ so với năm 2013.

Tương tự, tại các tỉnh thành khác lượng hồ sơ đăng kí dự thi cũng giảm đáng kể như: Đồng Nai giảm 6.250 hồ sơ, Bình Thuận giảm 5.000 hồ sơ, Long An giảm 3.000 hồ sơ, Bình Phước giảm gần 2.000 hồ sơ, An Giang giảm trên 1.000 hồ sơ, Hậu Giang giảm 700 hồ sơ, Bạc Liêu giảm 500 hồ sơ, Đăk Lắk giảm trên 8.400 hồ sơ so với năm 2013.

Theo thống kê, Văn phòng Bộ GD –ĐT tại TP Hồ Chí Minh, có gần 30.000 bộ hồ sơ đăng kí.Trường có nhiều hồ sơ đăng kí nhất là ĐH Sài Gòn, ĐH Sư phạm, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ĐH Tài chính Marketing.

Hồ sơ dự thi đại học, cao đẳng giảm mạnh ảnh 1

Do các tỉnh thực hiện tốt công tác phân luồng, tư vấn hướng nghiệp nên thí sinh đã cân nhắc hơn trong việc nộp hồ sơ và giảm lượng hồ sơ ảo

Bên cạnh đó, lượng hồ sơ nộp vào hệ CĐ của các trường cũng giảm đáng kể như: Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh năm ngoái nhận được gần 2.000 hồ sơ CĐ thì nay chỉ còn 716; Trường CĐ Tài chính - Hải quan chỉ nhận được trên 6.500 hồ sơ, trong khi năm ngoái nhận trên 18.000; Trường ĐH Công nghệ TP.HCM nhận tại trường là 1.850 hồ sơ thì chỉ có 450 là CĐ.

Theo các trường, sở dĩ thí sinh không còn muốn và cần phải thi vào CĐ là do quy định tuyển sinh liên thông chính quy và việc cho phép các trường ĐH có thể xét tuyển học bạ và kết quả thi tốt nghiệp.

Nguyên nhân số hồ sơ đăng kí dự thi năm nay có xu hướng giảm chủ yếu do các tỉnh thực hiện tốt công tác phân luồng, hướng nghiệp tuyển sinh, giúp học sinh và phụ huynh tự đánh giá khả năng học tập của mình, từ đó có sự lựa chọn đăng kí dự thi phù hợp.

Ông Lê Văn Đức, Trưởng phòng Phòng Giáo dục và chuyên nghiệp Sở GD - ĐT tỉnh Đồng Nai cho biết, lệ phí dự thi năm 2014 áp dụng mức thu phí tăng hơn so với năm trước nên học sinh có sự lựa chọn kĩ càng hơn. Trung bình mỗi học sinh chỉ đăng kí từ 1 đến 2 hồ sơ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc giảm lượng hồ sơ ảo.

Đan Phương

Dành cho bạn

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Từ các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia đang được mở rộng sang đào tạo xuyên quốc gia. Mô hình này cho phép sinh viên học chương trình của trường nước ngoài ngay tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo và khả năng thích ứng của người học.
Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Những ngày qua, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Sự cố chậm muộn suất ăn tại một số cơ sở giáo dục ở Thanh Oai, Trung Giã hay Tây Mỗ đã đặt ra câu hỏi: Làm sao để kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng đến thời gian giao nhận mỗi bữa ăn của các con?
Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Chiều 11/9, tại Hội nghị giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế tổ chức, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho hay, thành phố sẽ tạm dừng chương trình cho mượn sách miễn phí với học sinh.