Hộ nghèo ở Sơn La có nhà mới đón Tết

Theo thống kê của UBND tỉnh Sơn La, đến nay các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành và bàn giao 25.212 căn nhà cho đồng bào nghèo dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn về kinh tế, giúp bà con nghèo an cư lạc nghiệp, phát triển sản xuất.

Theo thống kê của UBND tỉnh Sơn La, đến nay các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành và bàn giao 25.212 căn nhà cho đồng bào nghèo dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn về kinh tế, giúp bà con nghèo an cư lạc nghiệp, phát triển sản xuất.


Đây là kết quả Sơn La thực hiện Quyết định 167/2008/QĐ - TTg và Quyết định số 67/2010/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Tổng vốn huy động trên 391 tỷ đồng (vốn Trung ương cấp gần 222 tỷ đồng; vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 154 tỷ đồng; còn lại vốn huy động khác); đã giải ngân 366 tỷ 184 triệu đồng. Những căn nhà được hỗ trợ xây dựng cơ bản có chất lượng tốt và bảo đảm 3 cứng: khung cứng, mái cứng, nền hoặc sàn cứng. Kiểu dáng kiến trúc nhà ở phù hợp với phong tục tập quán của đồng bào địa phương. Từ nay đến Tết âm lịch (năm 2013), UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các huyện tập trung hoàn thành hỗ trợ cho 441 hộ còn lại của năm 2012 (Phù Yên 387 hộ, Yên Châu 54 hộ) và tổ chức nghiệm thu thanh toán, quyết toán theo quy định.


Ông Bùi Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết: tỉnh đang chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung rà soát, trình phê duyệt điều chỉnh danh sách hộ nghèo được hỗ trợ từ chương trình; chuẩn bị các điều kiện để triển khai chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2012 - 2015 của Chính phủ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung của Quyết định của Chính phủ về thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở đến các tầng lớp nhân dân. Đồng thời kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện chương trình gắn với tăng cường sự giám sát của cộng đồng, góp phần thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước hiệu quả, giúp đồng bào nghèo cải thiện khó khăn về nhà ở.

Điêu Chính Tới

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.