Hộ kinh doanh chăm sóc da thực hiện phẫu thẩm mỹ trái phép, bất hợp tác khi bị kiểm tra

Ngày 25/4, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, Thanh tra Sở Y tế khẩn trương triển khai quy trình phản ứng nhanh với sự phối hợp của Công an TP Hồ Chí Minh kiểm tra một hộ kinh doanh chăm sóc da ở Quận 7 thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ trái phép, tái phạm nhiều lần và liên tục đổi địa bàn để đối phó với cơ quan chức năng.

Theo đại diện Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, ngày 24/4, Tổ công tác đặc biệt của Sở Y tế phát hiện các thông tin quảng cáo trái phép xuất hiện trên trang facebook “Đoàn Thạch Tuyền” tại địa chỉ số 3/4 Đường 25A, phường Tân Quy, Quận 7. Ngay sau đó, Thanh tra Sở Y tế khẩn trương triển khai quy trình phản ứng nhanh với sự phối hợp của Công an TP Hồ Chí Minh, Công an phường Tân Quy và Phòng Y tế Quận 7, tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Đoàn Thạch Tuyền tại địa chỉ nêu trên.

Chú thích ảnh
Hộ kinh doanh Đoàn Thạch Tuyền có ba lần bị xử phạt do phẫu thuật thẩm mỹ không phép. Ảnh: SYT

Tiếp đoàn kiểm tra, bà Đoàn Thạch Tuyền là chủ hộ kinh doanh và ông P.Q.T đại diện cơ sở đã xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Đoàn Thạch Tuyền do UBND Quận 7 cấp (đăng ký lần đầu ngày 12/10/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 26/4/2021) với ngành nghề kinh doanh là dịch vụ chăm sóc da mặt. Cơ sở này chưa được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện có người nhà của khách hàng đang chờ tại tầng trệt; đồng thời phát hiện nhân viên của cơ sở này mang hai túi nylon rác từ trên lầu đi xuống định tẩu tán. Đoàn yêu cầu kiểm tra và phát hiện bên trong có chứa ống tiêm, ống dẫn lưu đã qua sử dụng dính máu tươi, bông gòn, gạc có dính máu... Đoàn kiểm tra đã niêm phong, tạm giữ chứng cứ.

Kiểm tra tầng 1, đoàn ghi nhận có một phòng kê 3 giường lưu, một phòng tư vấn và chăm sóc khách hàng. Tại đây có 4 sổ hóa đơn thanh toán các dịch vụ như: nâng mũi cấu trúc, tiêm filler, ghép mỡ mí trên… và các phiếu lưu có tên bệnh nhân bằng tiếng nước ngoài.

Chú thích ảnh
Giường lưu bệnh và 2 túi nylon rác mà đoàn kiểm tra phát hiện tại cơ sở này. Ảnh: SYT

Tại tầng 2, có một phòng đang đóng cửa, nhân viên của cơ sở không hợp tác để mở cửa. Khi mở được cửa, đoàn ghi nhận có 2 khách hàng, trong đó có một khách hàng là người nước ngoài, đã thực hiện nâng mũi đang nằm lưu lại trên hai giường bệnh. Ngoài ra, phát hiện trên kệ có các sản phẩm gồm: Filler, meso… nhưng cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ về nguồn gốc của sản phẩm.

Đại diện Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, đoàn kiểm tra dự định gặp và hỏi thêm thông tin từ hai khách hàng tại tầng 2, nhưng cơ sở không hợp tác và cương quyết cho khách hàng ra về. Theo biên bản làm việc của Công an Thành phố với khách hàng N.T.M.T (sinh năm 2000, được Công an mời về phường Tân Quy làm việc), thì được khách hàng cho biết đã thực hiện phẫu thuật nâng mũi tại cơ sở lúc 9 giờ ngày 24/4/2024, đã chuyển khoản và trả tiền mặt với số tiền 50 triệu đồng. M. T cho biết có khoảng 3 - 4 người thực hiện kỹ thuật nâng mũi cho mình, nhưng do truyền nước biển (có thuốc tiền mê) nên không nhận thức được rõ cụ thể là ai.

Đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở hoạt động kinh doanh theo đúng ngành nghề đăng ký kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngưng ngay việc thực hiện các kỹ thuật tiêm filler, botox, meso và phẫu thuật thẩm mỹ.

Đồng thời, đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở ngưng ngay việc đăng tải các nội dung quảng cáo trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh về dịch vụ thẩm mỹ. Thanh tra Sở Y tế đề nghị Phòng Y tế Quận 7 phối hợp chính quyền địa phương giám sát việc ngưng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở.

Chú thích ảnh
Quảng cáo phẫu thuật thẩm mỹ trái phép trên trang facebook của hộ kinh doanh Đoàn Thạch Tuyền. Ảnh: SYT

Đại diện Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, tra cứu lại hồ sơ, đây là trường hợp đã hai lần vi phạm tương tự vào tháng 3/2021 và tháng 3/2023. Cả 2 lần cơ sở này đều có dấu hiệu đối phó với cơ quan quản lý nhà nước và thay đổi địa điểm hoạt động sau kiểm tra.

Cơ sở này từng không hợp tác việc xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở Y tế nên Sở đã có công văn gửi đến Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, sau đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Quận 7 có văn bản phản hồi đề nghị Thanh tra Sở Y tế xử lý bà Đoàn Thạch Tuyền theo thẩm quyền, nhưng bà Đoàn Thạch Tuyền không hợp tác làm việc.

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, Thanh tra sẽ xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đoàn Thạch Tuyền với số tiền khoảng 60 triệu đồng và đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 4,5 tháng. Đại diện Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết thêm, đây là trường hợp tái phạm và trước đây bà Đoàn Thạch Tuyền không chấp hành việc xử phạt vi phạm hành chính, căn cứ quy định tại khoản 4, Điều 1, Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định: “trường hợp tái phạm đối với hành vi vi phạm tại khoản 6 Điều 40 thì người có thẩm quyền đang thụ lý vụ việc phải chuyển hồ sơ vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự”.

Sở Y tế sẽ có văn bản gửi UBND Quận 7 đề nghị tăng cường quản lý, giám sát và cân nhắc cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với những hộ đã từng vi phạm, từng đối phó với cơ quan quản lý nhà nước.

Sở Y tế kêu gọi người dân cảnh giác với thông tin quảng cáo dịch vụ y tế không đáng tin cậy trên mạng xã hội. Khi phát hiện các quảng cáo trái phép, sai sự thật, có dấu hiệu giả mạo, cố tình gây nhầm lẫn trong lĩnh vực y tế, người dân có thể gọi ngay cho đường dây nóng qua số 0989.401.155 hoặc tải thông tin lên ứng dụng “Y tế trực tuyến” để Thanh tra Sở Y tế kịp thời nắm bắt, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim Hoàng Văn Lộc, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim Đinh Thanh Tùng và Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim Bùi Trọng Nghĩa về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Chuyển hồ sơ vụ việc tại Petimex Đồng Tháp sang Cơ quan Công an

Chuyển hồ sơ vụ việc tại Petimex Đồng Tháp sang Cơ quan Công an

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kết luận thanh tra số 709/KL-TTCP về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex). Theo kết luận, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại Petimex.