Hồ chứa ở Kon Tum đã có thêm nước phục vụ sản xuất

Sau giai đoạn mực nước nhiều hồ chứa trên địa bàn tỉnh Kon Tum xuống thấp do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, đến nay, khi mưa xuất hiện nhiều, các hồ chứa nước đã được bổ sung nước, đảm bảo phục vụ cho công tác sản xuất, kinh doanh.
Chú thích ảnh
Hồ chứa Đăk Chà Mòn 1 (ảnh tư liệu).

Theo ông Trần Văn Lực, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Kon Tum, hiện nay, nguồn nước tại 85 hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum có dung tích trữ còn khoảng 34,8% so với dung tích thiết kế. So với các năm trước, lượng nước các hồ chứa thủy lợi cũng xấp xỉ trung bình nhiều năm. Tuy vậy, có một số hồ chứa có diện tích lưu vực nhỏ, hiện tại mực nước hồ xấp xỉ mực nước chết như hồ 6B, hồ Kon Tu huyện Đăk Hà, hồ C19 huyện Đăk Tô…

“Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện mưa đầu mùa, vì vậy không xảy ra hiện tượng giảm mực nước các hồ chứa. Việc cung cấp nước phục vụ sản xuất của các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh vẫn đảm bảo, không ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân. Trong vụ Đông Xuân năm 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh không xảy ra hạn hán”, ông Trần Văn Lực thông tin thêm.

Trong khi đó, đối với các hồ chứa thủy điện, ông Võ Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum cho biết, trong giai đoạn tháng 4 - 5/2023, một số hồ thủy điện trên địa bàn đã xuống dưới mực nước chết. Tuy nhiên, hiện nay các hồ đã được bổ sung nước và đảm bảo lượng nước phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Cụ thể, hồ chứa Plei Krông xuống dưới mực nước chết vào ngày 20/4 (558,41 m so với mực nước quy định là 559,3 m); hồ chứa Ia Ly ngày 3/5 xuống còn 490,07 m, thấp hơn so với mức quy định là 493,7 m; hồ chứa Sê San 4 xuống còn 210,13 m so với mực nước quy định 210,7 m vào ngày 11/4; hồ chứa cắt lũ kết hợp phát điện Đăk Bla xuống thấp hơn mực nước chết 5,5 m vào ngày 27/5.

Tuy nhiên, đến nay, sau những trận mưa đầu mùa, mực nước tại các hồ chứa thủy điện đã tăng trở lại, đều đã cao hơn mực nước chết từ 1 - 50 m.

“Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các hồ thủy điện dù thiếu nước cũng phải đảm bảo xả nước tối thiểu theo quy định của Chính phủ về vận hành liên hồ chứa. Bên cạnh đó, đề xuất UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh mực nước, thời gian vận hành của bốn hồ chứa thủy điện lớn là hồ Plei Krông không nhỏ hơn 20 m3/s, hồ Ia Ly và hồ Sê San 4 không nhỏ hơn 90 m3/s. Qua đó, đảm bảo không để khu vực hạ du bị thiếu nước, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân”, ông Võ Thanh Hải nêu rõ.

Tin, ảnh: Dư Toán (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.