Hồ chứa nước Ka Pét kỳ vọng sẽ giải quyết khô hạn cho Bình Thuận

Dự kiến, chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận sẽ được thảo luận trong sáng ngày 12/11 tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.
Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên họp Quốc hội sáng 12/11. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Ông Mai Kiều, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận cho biết, dự án hồ chứa nước Ka Pét có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Bình Thuận.

Việc đầu tư hồ Ka Pét sẽ cấp nước tưới cho 7.700 ha đất sản xuất nông nghiệp của huyện Hàm Thuận Nam; cấp nước thô cho Khu công nghiệp Hàm Kiệm II. Hồ chứa cũng sẽ tạo nguồn nước thô để cấp cho sinh hoạt của khoảng 120.000 người dân khu vực huyện Hàm Thuận Nam và thành phố Phan Thiết; trong đó, đặt biệt là cấp nước sinh hoạt, nước tưới trực tiếp cho 1.600 ha 2 xã vùng cao thường xuyên thiếu nước là Hàm Cần và Mỹ Thạnh của huyện Hàm Thuận Nam.

Do vậy, nếu được đầu tư xây dựng, hồ chứa nước Ka Pét sẽ là một trong những công trình quan trọng có tính quyết định đối với việc cung cấp nước sinh hoạt nhân dân trong vùng khô hạn. Cùng đó, dự án phù hợp với kỳ vọng sẽ có được nguồn cung cấp nước ổn định phục vụ sản xuất nông nghiệp; nước cho sinh hoạt của nhân dân huyện Hàm Thuận Nam nói riêng và nhân dân trong tỉnh Bình Thuận nói chung.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận, quy mô dự án hồ chứa nước Ka Pét gồm: hồ chứa, đập đầu mối, tràn xả lũ, cống lấy nước đầu mối, công trình điều tiết, hệ thống kênh và các công trình phụ trợ…. với tổng diện tích đất của dự án là 693 ha. Theo đó, diện tích đất rừng là 680 ha gồm: 162 ha rừng đặc dụng,  471 ha rừng sản xuất… Tổng mức đầu tư của dự án là khoảng 585 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách trung ương và địa phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cho rằng, vấn đề quan trọng nhất của dự án là cân nhắc về việc “đánh đổi” diện tích rừng đặc dụng (chuyển đổi mục đích sử dụng 162 ha rừng đặc dụng thuộc Khu bảo tồn Núi Ông) lấy nguồn nước. Diện tích rừng đặc dụng này thuộc ranh giới phía ngoài của khu bảo tồn, chất lượng rừng ở khu vực này ở mức trung bình, không phải là nơi sinh sống thường xuyên của loại động, thực vật nguy cấp, quý hiếm.

Qua nhiều giải pháp, tỉnh Bình Thuận lựa chọn giải pháp tối ưu là trồng rừng thay thế diện tích đã lấy cho dự án. Ngoài ra, với suất đầu tư tương đối thấp (9.000 đồng/m3), việc thực hiện dự án sẽ tạo ra hệ sinh thái, nước tưới và giải quyết nhiều mục tiêu tạo hiệu quả cao cho dự án.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận cho hay, huyện Hàm Thuận Nam là huyện khô hạn thường xuyên của tỉnh Bình Thuận. Nguồn nước mặt hàng năm được khai thác chủ yếu từ 3 con sông gồm sông Phan, sông Mương Mán và sông La Ngà. Nguồn nước này phân bố không đồng đều trong năm, vào mùa mưa lượng nước trên các sông rất lớn, gây ra lũ lụt, trong khi vào mùa khô nước sông cạn kiệt, gây khó khăn trong cung cấp nước sản xuất nông nghiệp cũng như sinh hoạt của nhân dân.

Nguyễn Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.