Hộ chiếu cấp cho Snowden không có giá trị nhập cảnh vào Ecuador

Thứ trưởng ngoại giao Ecuador Marco Albuja ngày 11/7 cho biết “hộ chiếu công dân thế giới” mà tổ chức phi chính phủ World Service Authority (WSA) cấp cho cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden không có giá trị để đối tượng này nhập cảnh vào Ecuador.

Thứ trưởng ngoại giao Ecuador Marco Albuja ngày 11/7 cho biết “hộ chiếu công dân thế giới” mà tổ chức phi chính phủ World Service Authority (WSA) cấp cho cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden không có giá trị để đối tượng này nhập cảnh vào Ecuador.

Hộ chiếu cấp cho Snowden không có giá trị nhập cảnh vào Ecuador ảnh 1

Hộ chiếu WSA cấp cho Snowden. Ảnh: Internet

Phát biểu trên đài phát thanh, ông Albuja nói: “Chúng tôi không chấp nhận hộ chiếu đó như là giấy tờ đi lại có giá trị để nhập cảnh vào Ecuador”. Theo quan chức này, đúng là Ecuador công nhận hộ chiếu do WSA cấp, thế nhưng nó chỉ có giá trị tượng trưng, và không có giá trị pháp lý thực tiễn, vì không đáp ứng được yêu cầu về an ninh mà hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh của Ecuador đòi hỏi.

Ông Albuja cho hay Ecuador công nhận “hộ chiếu toàn cầu” trong khuôn khổ một chiến dịch của các nước và các tổ chức phi chính phủ thúc đẩy quyền của những người nhập cư và quyền tự do đi lại của “công dân thế giới”. Hộ chiếu này có thể được sử dụng tại Ecuador như là giấy tờ nhận dạng về một người nào đó, tương tự như chứng minh thư, bằng lái xe, giấy phép hành nghề... sau khi người đó đã nhập cảnh hợp pháp vào quốc gia Nam Mỹ này.

Trước đó, ngày 10/7, WSA cho biết đã cấp “hộ chiếu công dân thế giới” cho Snowden, căn cứ vào điều 13 của Tuyên bố nhân quyền Liên hợp quốc.

WSA là cơ quan hành chính của Chính phủ thế giới của công dân thế giới (World Government of World Citizens) được thành lập năm 1954 tại New York (Mỹ). Cho đến nay WSA đã cấp khoảng 2,5 triệu hộ chiếu cho công dân toàn cầu, thế nhưng chỉ có Mauritania, Burkina Faso, Tanzania, Ecuador, Togo và Zambia công nhận hộ chiếu này.

Trong các nước này, Ecuador sẵn sàng xem xét yêu cầu tị nạn của Snowden, với điều kiện ông phải nộp đơn xin tị nạn tại Ecuador hoặc đại sứ quán của Ecuador ở nước ngoài.

WSA cũng đã cấp hộ chiếu cho người sáng lập trang Wikileaks, Julian Assange, người đang mắc kẹt tại Anh mặc dù được Ecuador cho phép tị nạn.

Tuy nhiên, theo ông Garry Davis, người sáng lập WSA, “hộ chiếu công dân toàn cầu” được Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) công nhận, vì vậy người mang nó có thể di chuyển bằng máy bay một cách hợp pháp.

Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.