HLV trưởng U23 Nepal: Việt Nam mạnh nhưng Nepal quyết có điểm và ghi bàn

Sau chiến thắng trước Pakistan, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Nepal ở trận đấu thứ 2 bảng D môn bóng đá nam ASIAD 2017. Những thông tin chân thực nhất về đối thủ đã được ghi lại qua cuộc trò chuyện của phóng viên TTXVN với HLV trưởng Gyotoku Kozi tại khách sạn nơi U23 Nepal đóng quân.

Đội bóng Nam Á gây ấn tượng khá tích cực sau trận đấu ra quân gặp U23 Nhật Bản. Nepal chơi quyết liệt, phòng ngự số đông khá khó chịu trước Nhật Bản và chỉ để thua tối thiểu 0-1. Dù thua nhưng Nepal vẫn gây bất ngờ và càng bất ngờ hơn nữa nếu người ta biết rằng đội bóng Nam Á ấy đã gặp khó khăn và ở vào xuất phát điểm như thế nào trước khi tham dự môn bóng đá nam ở ASIAD năm nay.

Chú thích ảnh
HLV Nepal khẳng định quyết tâm có điểm trước U23 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

"Bóng đá Nepal đã gặp phải rất nhiều khó khăn. 3 năm trước, một trận động đất lớn xảy ra khiến nhiều người thiệt mạng, phá hủy hết hệ thống cơ sở hạ tầng ở Nepal, cả SVĐ quốc gia cũng bị tàn phá. Chúng tôi không thể tổ chức được giải VĐQG suốt 3 năm nên các cầu thủ không có cơ hội tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

Chúng tôi cũng không thể sử dụng SVĐ quốc gia trong 3 năm nên không thể tổ chức các trận đấu ở cấp độ đội tuyển. Do không có SVĐ nên Nepal phải đi tập huấn ở nước ngoài nhưng chúng tôi lại gặp khó khăn về kinh phí nên cũng không thể thi đấu giao hữu để tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ.

Cho tới thời điểm này Nepal vẫn chưa có giải bóng đá chuyên nghiệp. Chỉ có một số cầu thủ ở một số CLB có điều kiện thi đấu. Chúng tôi đã tập trung chuẩn bị cho ASIAD 2018 trong 2 tháng. Nepal có thuận lợi là do không có giải bóng đá chuyên nghiệp nên các cầu thủ có thể tập luyện cùng nhau nhưng vấn đề là họ cần có thực tiễn thi đấu thì mới có thể tích lũy kinh nghiệm. 

Từng bước, bóng đá Nepal đã phát triển trong thời gian qua nhưng không thể so sánh với Việt Nam. Các bạn có một nền tảng tốt hơn, phát triển nhanh và sớm hơn chúng tôi. Có thể là mùa Đông năm nay hoặc sang năm Nepal sẽ có giải bóng đá chuyên nghiệp nhưng hiện giờ thì chưa".

Khi được hỏi bóng đá Nepal có nhận được sự hỗ trợ tài chính hay bất kỳ sự hỗ trợ nào từ Chính phủ hay không, ông Kozi cho biết ông không rõ chính phủ Nepal có hỗ trợ đội bóng không hay hỗ trợ như thế nào vì ông là người nước ngoài (Nhật Bản).

Về cuộc đối đầu với U23 Việt Nam vào ngày mai (16/8), nhà cầm quân người Nhật Bản của U23 Nepal nhấn mạnh: "U23 Việt Nam mạnh hơn chúng tôi. Các bạn có những cầu thủ nổi tiếng, có tốc độ, kỹ thuật tốt. Bóng đá Việt Nam đã phát triển mạnh trong những năm qua. Tôi từng biết về đội tuyển Việt Nam thời HLV Toshya Miura, tôi từng gặp ông ấy. Giờ bóng đá Việt Nam đã phát triển hơn nhiều.

Tôi biết đội U23 Việt Nam đã chơi rất tốt tại VCK U23 châu Á đầu năm nay nhưng Nepal đã chơi tốt trước U23 Nhật Bản hôm qua và chúng tôi muốn tiếp tục phát huy trong trận đấu với U23 Việt Nam.

Nepal đã 5 lần tham dự môn bóng đá nam ở ASIAD, chơi 15 trận đấu nhưng chưa thắng hay hòa được trận nào. Thế nên, mục tiêu của chúng tôi trong trận đấu với U23 Việt Nam là tránh thất bại và ghi được bàn thắng. Tôi biết kiếm điểm trước U23 Việt Nam là nhiệm vụ khó khăn nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để đạt mục tiêu. Nepal không có nhiều cơ hội nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể".

Vậy là thông điệp từ U23 Nepal đã được HLV người Nhật Bản của họ là Gyotoku Kozi phát đi. Họ quyết không chấp nhận thất bại và phá lưới U23 Việt Nam. Đội bóng Nam Á rõ ràng non kinh nghiệm và cực kỳ hạn chế về kỹ thuật nhưng quyết tâm thi đấu thì họ không hề thiếu. Sẽ là một trận đấu mà U23 Việt Nam phải chơi thực sự nghiêm túc, tập trung và không thể chủ quan nếu muốn đạt mục tiêu đề ra.

(thethaovanhoa.vn)

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Chiều 12/9, trên Sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng), CLB bóng đá Lâm Đồng đã có trận đấu sân nhà đầu tiên tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027, gặp CLB Thành phố Hồ Chí Minh.
FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có đội tuyển của 11 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 đội khách mời là Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan và Bangladesh.
Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Với quyết tâm giành chức vô địch đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia đang hướng tới việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.