HLV Park Hang-seo và VFF gia hạn hợp đồng thêm 1 năm

Ngày 10/11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo, VFF đã đạt được thỏa thuận về việc tiếp tục hợp đồng đã được ký kết với HLV Park Hang-seo đến năm 2023.
Chú thích ảnh
VFF và HLV Park Hang-seo gia hạn hợp đồng tới năm 2023. Ảnh: VFF

Bản hợp đồng mới giữa VFF và HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo có giá trị từ 1/2/2022 - 31/1/2023.

Thông báo của VFF có đoạn: "Bản hợp đồng được tiếp tục với sự thống nhất cao về ý chí, về quan điểm, mục tiêu phát triển giữa VFF và HLV Park Hang-seo được đánh giá sẽ mở ra điều kiện thuận lợi nhằm tiếp nối những định hướng đúng đắn đối với đối với kế hoạch của đội tuyển quốc gia Việt Nam trong thời gian tới".

Tuy nhiên, VFF và HLV Park Hang-seo không tiết lộ mức lương trong bản hợp đồng mới. Ở bản hợp đồng cũ, HLV người Hàn Quốc được cho là nhận 50.000 USD/tháng (sau thuế), bên cạnh đó là rất nhiều đãi ngộ tốt về thưởng, nhà riêng, xe riêng…

Đây là tin vui cho những ai yên mến vị HLV Park Hang-seo cũng như đội tuyển Việt Nam. Việc gia hạn hạn hợp đồng với chiến lược gia người Hàn Quốc của VFF trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản sẽ là động lực để các tuyển thủ chơi hết mình trong mục tiêu giành điểm số đầu tiên tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Sau 4  năm làm việc cùng các đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã tạo nên những dấu mốc ấn tượng cho bóng đá Việt Nam. Tại các cập độ tuyển trẻ, đó là kỳ tích giành ngôi Á quân tại VCK U23 châu Á 2018; lần đầu tiên lọt vào bán kết ASIAD 2018; lần đầu tiên giành HCV môn bóng đá nam SEA Games sau 60 năm chờ đợi.

Ở cấp độ ĐTQG, thầy Park cùng các học trò đã lần thứ 2 đăng quang  ở AFF Suzuki Cup vào năm 2018; giành vé vào tứ kết Asian Cup 2019 và lần đầu tiên giành quyền vào vòng loại thứ cuối FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á.

Nhiệm vụ trọng tâm sắp tới của HLV Park Hang-seo là, sau SEA Games 31 năm 2021, HLV Park Hang-seo sẽ không đảm nhiệm cương vị quản lý tại U23 Việt Nam và trao lại vị trí HLV trưởng cho một HLV khác do VFF bổ nhiệm nhằm giảm tải khối lượng để chiến lược gia người Hàn Quốc hoàn thành tốt trọng trách tại đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn tới.

L.S/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Chiều 12/9, trên Sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng), CLB bóng đá Lâm Đồng đã có trận đấu sân nhà đầu tiên tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027, gặp CLB Thành phố Hồ Chí Minh.
FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có đội tuyển của 11 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 đội khách mời là Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan và Bangladesh.
Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Với quyết tâm giành chức vô địch đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia đang hướng tới việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.