HLV Mai Đức Chung trần tình lý do đội tuyển nữ lỗi hẹn giấc mơ Vàng

Tuy chiếm thế thượng phong trong suốt trận Tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2018 tối qua, cầm bóng gần gấp đôi, sút nhiều hơn, tỷ lệ trúng đích cao hơn nhưng Tuyết Dung và các đồng đội lại không thể ghi bàn.
Chú thích ảnh
Đội tuyển nữ Việt Nam thất bại trong sự tiếc nuối trước đối thủ Đài Loan. Ảnh: thethaovanhoa.vn

Và loạt luân lưu nghiệt ngã cuối trận đã tước đi giấc mơ chinh phục đỉnh cao ASIAD của các tuyển thủ áo đỏ, khi để thua Ðài Loan (Trung Quốc) 3-4 trên chấm luân lưu 11m. Với thất bại này, đội tuyển nữ Việt Nam đã không thể lặp lại thành tích top 4 như ở ASIAD 2014 tại Hàn Quốc.

Dù vô cùng tiếc nuối, nhưng huấn luyện viên Mai Đức Chung không hề trách móc các học trò. Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu, ông Mai Đức Chung cho biết đội tuyển nữ Việt Nam đang ở giai đoạn chuyển giao thế hệ, thành phần gồm nhiều cầu thủ trẻ chưa có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, điều quan trọng là họ đã có nhiều tiến bộ và thu được nhiều bài học sau ASIAD 2018.

"Chúng ta sẽ phải tiến bộ hơn nữa chuẩn bị cho SEA Games 2021 trên sân nhà. chúng tôi rất tiếc vì đến đây và không tiến xa được. Nhưng hãy thông cảm vì chúng tôi đang trẻ hóa. Đội bóng còn ít thời gian bên nhau, đi đến đây đã là tốt lắm rồi", ông Mai Đức Chung cho biết.

Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm dẫn đến thất bại của đội tuyển nữ Việt Nam trong Tứ kết: "Một thất bại đáng tiếc cho đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng tôi áp đảo nhiều và sút rất nhiều nhưng bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Hôm nay thủ môn của Đài Loan là Tsai Minghjung bắt quá xuất thần. Cô ấy đã cứu nhiều bàn thua trông thấy".

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Chiều 12/9, trên Sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng), CLB bóng đá Lâm Đồng đã có trận đấu sân nhà đầu tiên tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027, gặp CLB Thành phố Hồ Chí Minh.
FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có đội tuyển của 11 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 đội khách mời là Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan và Bangladesh.
Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Với quyết tâm giành chức vô địch đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia đang hướng tới việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.