Hình thức thông tin về an toàn lao động chưa phong phú

Đó là nhận xét của các chuyên gia tại Hội nghị mạng lưới thông tin quốc gia về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) lần thứ 20, diễn ra ngày 16/12, tại Hà Nội.
Hình thức thông tin về an toàn lao động chưa phong phú ảnh 1

Cục An toàn lao động (Bộ LĐTBXH) trao đổi về việc chia sẻ thông tin về an toàn lao động trong thời gian tới.

Ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ LĐTBXH) cho biết, Luật An toàn vệ sinh lao động mở rộng đối tượng áp dụng với người lao động làm việc không theo hợp đồng; mở rộng chế độ, chính sách đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ huấn luyện cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; mở rộng việc tham gia bảo hiểm tai nạn lao động cho hình thức tự nguyện của người lao động... 

Tuy nhiên, để việc ban hành Luật ATVSLĐ vào thực tiễn, có tính thực hiện cao có vai trò quan trọng của các cơ quan thành viên Mạng thông tin quốc về về ATVSLĐ và truyền thông.

Thực tế thống kê thời qua cho thấy, mỗi năm có khoảng 7.000 vụ tai nạn lao động nhưng đó là con số các tỉnh thành thống kê từ những vụ việc có báo cáo. 

“Qua khảo sát từ các cơ sở khám chữa bệnh, số vụ tai nạn lao động ít nhất cao gấp 3 lần con số báo cáo. Nguyên nhân chính dẫn tới các vụ tại nạn lao động do chủ sử dụng lao động không chấp hành các quy định về an toàn lao động, chiếm gần 27%. Do đó, trong thời gian tới cần quy định chặt chẽ hơn về chế tài xử phạt với các đơn vị chủ sử dụng lao động”, ông Hà Tất Thắng cho biết.

Tuy nhiên, thực tế của việc tuyên truyền về ATVSLĐ thời gian qua cho thấy nội dung tuyên truyền còn chung chung hoặc quá thiên về kỹ thuật, ít có sự phân loại cụ thể đến từng nhóm đối tượng cho sát với trình độ nhận thức, điều kiện sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; các công cụ truyền thông đa phần sử dụng các công cụ thông tin truyền thống nên hiệu quả chưa cao do lực lượng lao động trẻ hiện nay có xu hướng thiên về cách tiếp cận thông tin qua internet, mạng xã hội.

Thời gian tới, mạng lưới thông tin quốc gia cần đổi mới tuyên truyền, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan đầu mối để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, chú trọng trọng tuyên truyền, nhân rộng các mô hình điển hình tiêu biểu trong các tác ATVSLĐ... Đặc biệt là triển khai có hiệu quả về Tháng hành động về ATVSLĐ lần đầu tiên được tổ chức từ tháng 5/2017.

Xuân Cường

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.