Hình thành tổ hợp công nghệ hàng không - vũ trụ tại Đà Nẵng

Ngày 13/12, tại Đà Nẵng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn KP Aerospace VietNam khánh thành Nhà máy Sản xuất linh kiện hàng không KP Vina.
Chú thích ảnh
Nghi thức khánh thành Nhà máy sản xuất linh kiện Hàng không KP Vina. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường nhấn mạnh, dự án Nhà máy Sản xuất linh kiện hàng không KP Vina là một trong những dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao của thành phố Đà Nẵng.

"Sự hiện diện của nhà máy này là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của Đà Nẵng như một trung tâm công nghệ cao, có môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ tiên tiến và sản xuất linh kiện, đặc biệt trong ngành hàng không. Đây là dự án thứ 2 trong lĩnh vực hàng không vũ trụ được đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng sau dự án nhà máy sản xuất linh kiện hàng không Sunshine, Công ty Trách nhiệm hữu hạn UAC Việt Nam (Hoa Kỳ)", Phó Chủ tịch Trần Chí Cường cho hay.

Chú thích ảnh
Thiết bị của Nhà máy sản xuất linh kiện Hàng không KP Vina. 

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, với kinh nghiệm và năng lực sản xuất, Nhà máy Sản xuất linh kiện hàng không KP Vina sẽ không chỉ nâng cao năng lực sản xuất linh kiện hàng không mà còn tạo ra nhiều cơ hội việc làm, thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp phụ trợ, đồng thời nâng cao tay nghề cho đội ngũ lao động của Đà Nẵng. Việc triển khai dự án nhà máy này tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng được trông đợi không chỉ đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng, mà còn tạo nền tảng đầu tiên cho việc hình thành tổ hợp công nghệ hàng không - vũ trụ tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng; qua đó, thu hút các công ty, tập đoàn hàng không trên thế giới quan tâm đến nghiên cứu, khảo sát môi trường đầu tư và triển khai dự án tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

“Với sự đầu tư bài bản, công nghệ hiện đại và sự nỗ lực không ngừng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn KP Aerospace VietNam, nhà máy sẽ nhanh chóng đi vào hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành công nghiệp công nghệ cao trong lĩnh vực hàng không tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Thành phố Đà Nẵng luôn cam kết hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư”, ông Trần Chí Cường tin tưởng.

Chú thích ảnh
Nhà máy sản xuất linh kiện Hàng không KP Vina tại Đà Nẵng. 

Ông Lee Jai Choon, Chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn KP Aerospace VietNam cho rằng, nhà máy này sẽ trở thành một nền tảng quan trọng của ngành công nghiệp hàng không Việt Nam. Trong thời gian tới, công ty sẽ nỗ lực hết mình để trở thành đối tác cạnh tranh và đáng tin cậy của Korean Air và Boeing; đồng thời, cam kết sẽ trở thành một doanh nghiệp tiêu biểu, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Dự án được Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 261/QĐ-BQL ngày 27/12/2023 tại Lô A15, Khu công nghệ cao Đà Nẵng, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; khởi công xây dựng ngày 30/1/2024, với tổng vốn đăng ký đầu tư dự án 20 triệu USD.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.