Hình ảnh xúc động tại Lễ tang phóng viên TTXVN Đinh Hữu Dư

Sáng 14/10, lễ tang phóng viên TTXVN Đinh Hữu Dư được tiến hành tại nhà riêng ở thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Phóng viên Đinh Hữu Dư qua đời trưa 11/10 do bị nước lũ cuốn trôi khi đang tác nghiệp đưa tin, ghi hình, chụp ảnh trên cầu Thia (thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) về tình hình mưa lũ thì xảy ra sự cố một nhịp cầu bất ngờ đổ sập xuống dòng nước lũ. Phóng viên Đinh Hữu Dư sinh ngày 2/8/1988; quê ở Tân Trung, Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Anh tốt nghiệp K27, Học viện Báo chí và Tuyên truyền hệ chính quy, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tại trường đại học. Anh là thạc sỹ báo chí hệ chính quy, trúng tuyển Kỳ thi tuyển phóng viên của TTXVN năm 2016, sau đó anh nhận nhiệm vụ do TTXVN phân công tại Cơ quan thường trú TTXVN tại Yên Bái từ ngày 1/10/2016. Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng lãnh đạo, cán bộ, phóng viên TTXVN, những người bạn và đông đảo đồng nghiệp đã đến viếng, chia buồn cùng gia đình phóng viên Đinh Hữu Dư.Dưới đây là những hình ảnh xúc động tại Lễ tang phóng viên Đinh Hữu Dư:
Hình ảnh xúc động tại Lễ tang phóng viên TTXVN Đinh Hữu Dư ảnh 1

Mẹ phóng viên Đinh Hữu Dư và người thân trong giờ phút tiễn đưa con.

Hình ảnh xúc động tại Lễ tang phóng viên TTXVN Đinh Hữu Dư ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam cùng các đồng chí Phó Tổng Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị chức năng của TTXVN viếng và chia buồn cùng gia đình phóng viên Đinh Hữu Dư.

Hình ảnh xúc động tại Lễ tang phóng viên TTXVN Đinh Hữu Dư ảnh 3

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi thắp hương, viếng phóng viên Đinh Hữu Dư.

Hình ảnh xúc động tại Lễ tang phóng viên TTXVN Đinh Hữu Dư ảnh 4

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng gửi vòng hoa chia buồn tới gia đình phóng viên Đinh Hữu Dư.

Hình ảnh xúc động tại Lễ tang phóng viên TTXVN Đinh Hữu Dư ảnh 5

Các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên TTXVN tới chia buồn cùng gia đình.

Hình ảnh xúc động tại Lễ tang phóng viên TTXVN Đinh Hữu Dư ảnh 6

Bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đến viếng và chia buồn cùng gia đình.

Hình ảnh xúc động tại Lễ tang phóng viên TTXVN Đinh Hữu Dư ảnh 7

Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam đọc quyết định truy tặng Bằng khen của Hội Nhà báo cho phóng viên Đinh Hữu Dư.

Hình ảnh xúc động tại Lễ tang phóng viên TTXVN Đinh Hữu Dư ảnh 8

Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam tới chia buồn cùng gia đình.

Hình ảnh xúc động tại Lễ tang phóng viên TTXVN Đinh Hữu Dư ảnh 9

Truy tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho phóng viên Đinh Hữu Dư.

Hình ảnh xúc động tại Lễ tang phóng viên TTXVN Đinh Hữu Dư ảnh 10

Hình ảnh xúc động của những đồng nghiệp trong lễ tiễn đưa phóng viên Đinh Hữu Dư.

Chùm ảnh: Minh Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.