Hình ảnh xe tăng chiến đấu tiến vào Washington D.C. trước Lễ Quốc khánh Mỹ

Không chỉ trình diễn pháo hoa hoành tráng, Tổng thống Donald Trump còn muốn sự kiện mừng Quốc khánh Mỹ (4/7) năm nay có sự tham gia của xe tăng và máy bay chiến đấu. 

Tạp chí Slate ngày 3/7 đã đăng nhiều hình ảnh Quân đội Mỹ vận chuyển xe tăng chiến đấu vào thủ đô Washington D.C để chuẩn bị cho sự kiện long trọng mang tên “Salute to America” (tạm dịch: Chào nước Mỹ).

Dự kiến góp mặt trong buổi lễ năm nay là hai cỗ xe tăng chiến trường hạng nặng M1A2 Abrams nặng 70 tấn – được vận chuyển bằng đường sắt từ Fort Stewart tại Georgia, sau đó được ô tô chở đến khu vực National Mall ở trung tâm thủ đô Washington D.C. Bên cạnh xe tăng, máy bay chiến đấu F-22 và máy bay ném bom B-2 sẽ tham gia trình diễn cùng đội bay Blue Angels của Hải quân Mỹ. 

Xem video xe tăng được vận chuyển bằng đường sắt đến Washington D.C. Nguồn: Reuters

Để phục vụ lễ “Salute to America”, sân bay Reagan sẽ phải đóng cửa trong hai tiếng vào tối 4/7 theo giờ địa phương. Những năm trước, các sân bay không bị ảnh hưởng bởi hoạt động kỷ niệm. Do xe tăng quá nặng có thể gây hư hại bề mặt đường phố nên nó sẽ không tham gia lễ diễu hành. Lầu Năm Góc vẫn đang xem xét địa điểm trưng bày hai cỗ chiến xa này. 

Theo Washington Post, ông Trump muốn trưng bày xe tăng tại Đài tưởng niệm Lincoln, nơi ông sẽ có bài phát biểu. Tuy nhiên, hiện chưa rõ khu vực này có thể chống chịu được sức nặng 70 tấn của cỗ xe hay không. 

Video xe tăng được vận chuyển trên đường phố Washington D.C. Nguồn: Slate

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.