Hình ảnh thương tâm của y bác sĩ Italy trong cuộc chiến chống COVID-19

Những vết bầm tím, trầy xước trên khuôn mặt của các y bác sĩ Italy chiến đấu với dịch bệnh do phải đeo khẩu trang liên tục nhiều giờ đã gây xúc động.
Chú thích ảnh
Đeo khẩu trang y tế chặt trong nhiều giờ đồng hồ khiến khuôn mặt nữ y tá tại Italy trầy xước. Ảnh: Instagram/Alessia Bonari

Mới đây, một nữ y tá trẻ ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) do chủng virus SAR-CoV-2 gây ra đã chia sẻ hình ảnh khuôn mặt mình trầy xước, thâm tím vì đeo khẩu trang y tế liên tục.

Cô cho biết mình không thể đi vệ sinh hoặc uống nước trong suốt 6 giờ vì tình trạng quá tải của bệnh viện. Một nữ đồng nghiệp khác thì ngủ gật trên màn hình vi tính sau khi kết thúc ca trực 10 giờ liên tục.

Đó là lời tâm sự của nữ y tá trẻ Alessia Bonari, làm việc trong một bệnh viện ở thành phố Milan, đang cùng các y bác sĩ khác căng mình chiến đấu với dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành tại Italy và khắp thế giới.

Theo báo Anh Sky News, Alessia cho biết cô sợ khi phải đi làm hàng ngày. Đăng bức hình lên mạng xã hội Instagram, cô viết: “Tôi sợ vì khẩu trang có thể không giữ nguyên được trên mặt, hoặc tôi vô tình chạm phải găng tay nhiễm virus… Cơ thể tôi mệt mỏi vì các thiết bị bảo vệ, bộ đồ bảo hộ khiến mồ hôi chảy liên tục và khi đã mặc vào, tôi không thể đi vệ sinh hoặc uống nước trong 6 giờ đồng hồ”.

Chú thích ảnh
Nữ y tá Elena ngủ gục vì kiệt sức sau 10 giờ chiến đấu liên tục với COVID-19. Ảnh: Nurse Times

Trước đó, hình ảnh nữ y tá khác, cô Elena Pagliarini ngủ gục trên bàn sau nhiều giờ làm việc đã trở thành biểu tượng cho những hy sinh của các nhân viên y tế Italy trong cuộc chiến chống COVID-19.
Pagliarini đang làm việc tại một bệnh viện ở Cremona – thành phố thuộc vùng Lombardy, nơi chịu ảnh hưởng COVID-19 nặng nhất tại Italy.

Sau khi chia sẻ bức ảnh của Pagliarini, người đồng nghiệp Francesca Mangiatordi cho biết họ đã phải làm việc không ngừng nghỉ suốt 10 tiếng. “Tôi nhìn thấy cô ấy và muốn ôm cô ấy, nhưng tôi biết mình nên để cô ngủ ngon và lưu giữ khoảnh khắc này”.

Y tá Bonari khuyến cáo người Italy nên tuân thủ lệnh phong tỏa toàn quốc để ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch. Nếu không, tất cả mọi nỗ lực của nhân viên y tế sẽ trở nên vô ích.

“Những người trẻ như chúng tôi không miễn dịch với virus Corona, chúng tôi cũng có thể mắc bệnh – và tệ hơn, chúng tôi khiến người khác lây bệnh. Tôi không dư dả để tự cách ly tại một ngôi nhà. Tôi phải làm việc và thực hiện nhiệm vụ của mình. Xin các bạn hãy cũng làm phần việc của các bạn đi”, Bonari bày tỏ.

Chú thích ảnh
Các nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại một trung tâm y tế ở Italy. Ảnh: AP

Với lệnh phong tỏa toàn quốc, ngày 11/3, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte thông báo ngừng tất cả các hoạt động thương mại, trừ các hiệu thuốc và cửa hàng thực phẩm, nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 tại nước này. Thủ tướng Conte khẳng định để các biện pháp này có hiệu quả sẽ phải tiến hành trong nhiều tuần.  

Tính đến 18h ngày 11/3 (theo giờ địa phương), Cơ quan Bảo vệ dân sự Italy cho biết số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Italy đã lên đến 10.590 người, tăng 2.076 trường hợp so với ngày 10/3; ghi nhận 827 ca tử vong (tăng 196 trường hợp) và 1.045 ca khỏi bệnh. Theo đó, nếu tính cả số ca tử vong và những trường hợp khỏi bệnh, tổng số ca mắc COVID-19 tại Italy cho đến nay là 12.462 trường hợp. Hiện có 1.028 trường hợp phải nhập viện và được chăm sóc đặc biệt, và 5.838 ca nhập viện với các triệu chứng.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.