Hình ảnh thế giới đón Lễ Phục sinh giữa đại dịch COVID-19
Trong bối cảnh thế giới đang nỗ lực chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19), lễ Phục sinh năm nay – một trong những ngày lễ quan trọng của người Công Giáo - ở nhiều nước trở nên vằng lặng hơn vì lệnh phong tỏa hay giãn cách xã hội.
Theo hãng tin AP, ngày 12/4, Giáo hoàng Francis đã một mình cử hành lễ trong thánh đường Thánh Phero (thủ đô Rome), cùng một nhóm trợ lễ tối thiểu.
Lệnh cấm tụ tập đông người và các nhà thờ trên thế giới phải đóng cửa đã buộc các giáo dân phải xem lễ bằng hình thức trực tuyến. Năm ngoái, Lễ Phục sinh và lễ ban phước lành thu hút 70.000 người đến Quảng trường Thánh Phero, song năm này quảng trường không một bóng người. Lối vào Vatican đã được cảnh sát đeo khẩu trang và đi găng tay chặn kín.
Hiện Italy vẫn thực thi lệnh phong tỏa bắt buộc từ đầu tháng Ba do sự bùng phát của dịch COVID-19.
Giáo hoàng Francis lần đầu tiên phá vỡ truyền thống có từ nhiều thế kỷ, truyền trực tiếp thánh lễ Phục sinh (Easter Sunday) vào ngày 12/4. Ảnh: AFP
Đấu trường La Mã không một bóng người vào tối Good Friday (10/4) do lệnh phong tỏa của chính phủ Italy. Ảnh: Reuters
Linh mục Don Amedeo Basile tiến hành lễ Via Crucis (Way of the Cross) trên mái nhà thờ Maria S.S. Addolorata ngày 10/4 nhằm mục đích cho người dân địa phương tham gia từ ban công và cửa sổ xung quanh tại thành phố Taranto, Italy. Ảnh: Reuters
Một nữ giáo dân xem Linh mục Don Amedeo Basile cử hành Thánh lễ Via Crucis (Way of the Cross) trên mái nhà thờ Maria S.S. Addolorata. Ảnh: Reuters
Người dân ngó đầu từ cửa sổ xem lễ rước thánh giá bên ngoài nhà thời Santa Maria della Sanita ngày 10/4 tại Naples, Italy. Ảnh: Reuters
Linh mục Jesus Tovar ban phước cho giáo dân ngồi trên xe ô tô tại Ciudad Juarez, Mexico nhằm hạn chế tiếp xúc gần trong mùa dịch bệnh. Ảnh: Reuters
Cha Matthew Fish nghe giáo dân xưng tội bên ngoài bãi đỗ xe nhà thờ Holy Family Catholic ở Maryland (Mỹ). Ảnh: Reuters
Các sơ dự buổi Thánh lễ trong một nhà thánh đường vắng người tại Ouagadougou, Burkina Faso. Các sơ ngồi cách xa nhau, đảm bảo “giãn cách xã hội” và đeo khẩu trang trong mùa dịch. Ảnh: Reuters
Thánh lễ Via Crucis tại nhà thờ Công giáo Gora Kalwaria (Ba Lan) được quay lại bằng điện thoại di động để người dân tiện theo dõi qua các video trực tuyến. Ảnh: Reuters
Linh mục Công giáo hôn chân người đàn ông vô gia cư trong buổi lễ Thứ Năm Tuần Thánh truyền thống tại một trường đại học ở Manila, Philippines ngày 9/4. Ảnh: Reuters.
Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã tưng bừng diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.