Hình ảnh thảm khốc của cuộc diệt chủng tại Rwanda 25 năm trước
Ngày 7/4, quốc gia châu Phi Rwanda tưởng niệm 25 năm nạn diệt chủng đã cướp đi mạng sống của 800.000 người dân nơi đây. Hãng thông tấn Reuters (Anh) đã tổng hợp lại những hình ảnh tư liệu về mức tàn khốc của sự kiện này.
Ngày 6/4/1994, chiếc máy bay chở Tổng thống Rwanda khi đó Juvenal Habyarimana và người đồng cấp Burundi, ông Cyprien Ntaryamira - cùng thuộc dân tộc Hutu - bị bắn hạ bởi rocket.
Ngay lập tức, đội cận vệ tổng thống đã ra tay sát hại người dân bộ tộc Tutsi sống gần sân bay ở Kigali vốn có xung đột với người Hutu từ lâu.
100 ngày sau sự kiện trên là khoảng thời gian “nhuốm máu” khi có hơn 800.000 người bị sát hại, trong đó là 300.000 trẻ em.
Cuộc thảm sát chỉ chấm dứt khi chỉ huy quân sự người Tutsi Paul Kagame giành được thủ đô Kigali. Hiện nay ông Paul Kagame là Tổng thống của Rwanda.
Người dân Rwanda di tản đến khu vực biên giới với Tanzania ngày 30/5/1994.
Cô bé người Rwanda thất thần nhìn xuống ngôi mộ tập thể chôn nạn nhân của vụ thảm sát.
Các mảnh vỡ từ chiếc máy bay rơi chở theo Tổng thống Juvenal Habyarimana.
Binh sĩ gìn giữ hòa bình hỗ trợ một người bị thương nặng sơ tán ngày 27/6/1994.
Hội chữ thập đỏ hỗ trợ thực phẩm cho người tị nạn Rwanda.
Nhiều em bé đã mất cha mẹ trong cuộc diệt chủng và trở thành trẻ mồ côi.
Người phụ nữ Rwanda ngã gục trên đường.
Nhân viên Hội chữ thập đỏ hỗ trợ người dân Rwanda ti sơ tán qua biên giới.
Cầm chiếc cần tre đưa lên môi, nguyên Đại sứ Panama tại Việt Nam Servio S. Samudio (nhiệm kỳ 2015-2020) ngập ngừng trong giây lát trước khi thử ngụm rượu cần đầu tiên trong ngôi nhà sàn ở vùng cao Việt Nam.
Tối 5/10 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh nhằm kéo giảm giá dầu diesel vốn đang ở mức gần cao kỷ lục. Sắc lệnh sẽ bãi bỏ các hạn chế đối với dầu diesel nhuộm đỏ có giá rẻ hơn.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ít nhất 30 người đã thiệt mạng và hàng chục người mất tích sau khi 2 chiếc thuyền va chạm trên sông Congo tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo.
Dù Houthi tấn công Saudi Arabia, Mỹ vẫn kiềm chế và giữ thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng này nhằm tránh mở thêm một mặt trận khi cuộc chiến với Iran chưa ngã ngũ và Houthi ngày càng khó đối phó.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang “theo dõi rất sát” thông tin về một ca nghi mắc dịch hạch thể phổi gây tử vong tại vùng Irkutsk của Nga và sẵn sàng hỗ trợ. Giới chức Nga cho biết trường hợp này là viêm phổi chưa rõ nguyên nhân và chưa xác nhận bệnh nhân mắc dịch hạch.