Hình ảnh những mũi tiêm vaccine phòng COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam
Sáng 8/3, tại tỉnh Hải Dương, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội) và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh bắt đầu tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca đợt đầu tiên cho các cán bộ y tế, những người trực tiếp tham gia công tác tiếp nhận, chăm sóc, điều trị bệnh nhân hoặc có tiếp xúc với các nguồn nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội), sáng sớm 8/3 Ảnh: Minh Quyết/TTXVN Bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội) tiếp nhận vaccine phòng COVID-19, sáng sớm 8/3. Ảnh: Minh Quyết/TTXVNCác bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội) giới thiệu quy trình bảo quản vaccine phòng COVID-19. Ảnh: Minh Quyết/TTXVNVaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca được sử dụng tại Việt Nam trong đợt này. Ảnh: Minh Quyết/ TTXVN
Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam (bên phải) chứng kiến việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội). Ảnh: Minh Quyết/TTXVN Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhân viên y tế của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội), sáng 8/3. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhân viên y tế của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội), sáng 8/3. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Những liều vaccine đầu tiên đã được vận chuyển về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng /TTXVN
Vaccine phòng COVID-19 được vận chuyển vào phòng tiêm ngừa. Ảnh: Đinh Hằng/TTXVNVaccine phòng COVID-19 sẵn sàng tiêm ngừa cho nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN
Những người được ưu tiên tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 đợt 1 tại Hải Dương. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN
Thứ trưởng Bộ Y Tế Đỗ Xuân Tuyên trực tiếp tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho một nhân viên y tế của tỉnh Hải Dương. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN
Tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho những người được ưu tiên đợt 1. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.