Hình ảnh nguyên thủ các nước tới Nga tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Hãng thông tấn TASS của Nga đã công bố loạt video ghi lại hình ảnh nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao các nước, tổ chức quốc tế tới Nga để cùng tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức tại Moskva.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Nga tham gia buổi tổng duyệt, chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng, trên Quảng trường Đỏ ở Moskva, ngày 5/5/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng thông tấn Interfax của Nga, Điện Kremlin vừa mới công bố danh sách chính thức các quốc gia và nhà lãnh đạo nước ngoài sẽ tham dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng được tổ chức tại Moskva vào ngày 9/5 tới đây. Sự kiện năm nay dự kiến sẽ có quy mô lớn với sự tham gia của nhiều đoàn đại biểu quốc tế.

Video tổng hợp hình ảnh nguyên thủ, lãnh đạo các nước tới Nga trong dịp lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Nguồn: TASS

Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, cho biết 29 nhà lãnh đạo nước ngoài sẽ đến Nga để tham dự các sự kiện nghi lễ kỷ niệm "80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại".

"Nhiều vị khách nước ngoài đã được mời và chúng tôi dự kiến 29 nhà lãnh đạo từ các quốc gia được mời sẽ tham dự", ông Ushakov nói với các phóng viên.

Video Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Nga dịp lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Nguồn: TASS.

Theo ông Ushakov, Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Abkhazia, Bosnia và Herzegovina, Brazil, Burkina Faso, Venezuela, Việt Nam, Guinea-Bissau, Ai Cập, Zimbabwe, Trung Quốc, Congo, Cuba, Lào, Mông Cổ, Myanmar, Palestine, Serbia, Slovakia, Guinea Xích Đạo, Ethiopia và Nam Ossetia sẽ có đại diện ở cấp cao nhất.

Video Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh tới thăm Nga dịp lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Nguồn: TASS.

Video Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tới thăm Nga dịp lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Nguồn: TASS.

Video Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva tới thăm Nga dịp lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Nguồn: TASS.

Video Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tới thăm Nga dịp lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Nguồn: TASS.

Video Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tới thăm Nga dịp lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Nguồn: TASS.

Trợ lý Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng các đơn vị diễu hành từ 13 quốc gia sẽ diễu hành qua Quảng trường Đỏ, đặc biệt là từ Azerbaijan, Việt Nam, Belarus, Ai Cập, Kazakhstan, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Lào, Mông Cổ, Myanmar, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan.

Cựu chiến binh từ một số quốc gia nước ngoài, bao gồm Armenia, Israel, Mông Cổ và Mỹ, cũng dự kiến ​​sẽ tham dự cuộc diễu hành.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.