Người dân leo lên mái nhà chờ cứu hộ tại tỉnh Kurashiki, Nhật Bản ngày 7/7. Ảnh: Kyodo/Reuters |
Mưa lớn và sạt lở đất phá hủy đường sá tại tỉnh Hiroshima. Ảnh: AFP |
Hệ thống đường sắt cũng bị ảnh hưởng. Ảnh: Reuters |
Yoshinobu Katsuura - quan chức quản lý thảm họa tỉnh Ehime - nhận định con số thương vong sẽ tiếp tục tăng.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết tình hình “cực kỳ nguy cấp” và yêu cầu các bộ trưởng phải “nỗ lực hết sức” để cứu các nạn nhân.
Chính quyền yêu cầu sơ tán gần 2 triệu người, chủ yếu ở các tỉnh phía tây Nhật Bản. Ảnh: Reuters |
Lực lượng cứu hộ đưa người già và trẻ em ra khỏi vùng lũ. Ảnh: Reuters |
Giới chức đã yêu cầu một cuộc sơ tán khẩn cấp trên diện rộng. Theo Cơ quan quản lý thảm họa và hỏa hoạn, họ đã yêu cầu sơ tán gần 2 triệu người, chủ yếu ở các tỉnh phía tây Nhật Bản. Tuy nhiên, con số đã tăng lên tới gần 3,2 triệu người.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã nâng mức cảnh báo lên cao nhất – mức cảnh báo chỉ được công bố khi lượng mưa được dự báo sẽ đạt mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.