Đầm Đông, Đầm Trị, ao Thuỷ Sứ, ao chùa Kim Liên nằm ven hồ Tây (thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ) đang được rút nước, cạn trơ đáy do để thực hiện dự án xây dựng mô hình sản xuất sen gắn với mô hình du lịch sinh thái. Khi nước rút cạn nhìn từ trên cao, các ao đầm thật khác lạ...
Từ lâu người Hà Nội đã quen thuộc với hình ảnh ao đầm cạnh Hồ Tây luôn đầy nước, cảnh quan đẹp mắt. Tuy nhiên, những ngày gần đây khu vực đầm Đông, đầm Trị, ao Thủy Sứ... thuộc phường Quảng An (quận Tây Hồ) bất ngờ cạn nước, trơ đáy.
Việc này nằm trong kế hoạch thí điểm trồng sen Bách Diệp, được quận Tây Hồ phối hợp với Viện nghiên cứu Rau quả Trung ương và Trung tâm khuyến nông Hà Nội triển khai từ ngày 17/2 - 15/11/2024.
Sau khi hút nước, công nhân sẽ rắc vôi bột, xử lý và cải tạo lại đất ở khu vực này. Trước đó, phường Quảng An đã chỉ đạo vớt hết cá tôm ra khỏi các hồ. Dự kiến, sau khi cải tạo lại đất và trồng sen, quận sẽ cho bơm nước trở lại các ao đầm vào đầu tháng 4/2024.
Dự kiến, lễ hội sen đầu tiên của Hà Nội sẽ được tổ chức tại quận Tây Hồ vào tháng 6 năm nay. Đây là một trong những điểm khởi đầu cho việc khôi phục nghề trồng sen của thành phố; trong đó, có việc khôi phục các hồ sen, làng nghề sen Bách Diệp của quận.
Một loạt ao đầm như: Đầm Đông, Đầm Trị, ao chùa Kim Liên, hồ Thuỷ Sứ đang được rút nước, cạn trơ đáy.Với diện tích rộng, hồ Thủy Sứ được lựa chọn để quận Tây Hồ thí điểm trồng sen Bách Diệp.Hồ Đầu Đồng đã được hút cạn nước, xử lý vôi bột.Việc rút nước tại nhiều ao đầm tại đây để phục vụ công tác tu bổ và nạo vét sau nhiều năm bồi đắp đã gây ô nhiễm.
Lớp bùn lộ ra trở nên khô nứt, từ trên nhìn xuống trông như hình ảnh ở vùng đất khô hạn.
Ao đầm trơ đáy nhìn từ trên cao.
Sau khi được cải tạo, sen sẽ được trồng trên diện tích 7,5 ha tại hồ Đầu Đồng, Thủy Sứ (phường Quảng An) và các hồ Ao Sen 1, Ao Sen 2 (phường Nhật Tân)...
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.