Hình ảnh đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình sắp thông xe

Dự án Đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có tổng chiều dài hơn 50 km, điểm đầu từ km 210+00 trên Quốc lộ 1A (thuộc Hà Nội) và điểm cuối là km 263+030 trên Quốc lộ 10 (thuộc tỉnh Nam Định), tổng vốn đầu tư 8.974 tỷ đồng...

Dự án Đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có tổng chiều dài hơn 50 km, điểm đầu từ km 210+00 trên Quốc lộ 1A (thuộc Hà Nội) và điểm cuối là km 263+030 trên Quốc lộ 10 (thuộc tỉnh Nam Định), tổng vốn đầu tư 8.974 tỷ đồng; được khởi công đầu năm 2006, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, vận tốc 100-120 km/h.

Hiện nay, các nhà thầu đang đang khẩn trương thi công các hạng mục thiết yếu như hộ làn, cọc tiêu, biển báo, mặt đường, trung tâm điều hành... phấn đấu thông xe toàn tuyến vào ngày 30/6/2012, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho các phương tiện di chuyển từ Hà Nội tới Ninh Bình và ngược lại, với thời gian được rút ngắn khoảng 50% so với hiện nay.

Hình ảnh đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình sắp thông xe ảnh 1

          Thi công tại km 288+00

Hình ảnh đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình sắp thông xe ảnh 2

        Hoàn thiện nốt các hạng mục để chuẩn bị thông xe

Hình ảnh đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình sắp thông xe ảnh 3

      Trạm thu phí Liêm Tuyền tại đoạn đầu tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ  -     Ninh Bình đã được đưa vào khai thác từ cuối năm 2011

Hình ảnh đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình sắp thông xe ảnh 4

    Thảm bê tông nhựa tại tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Hình ảnh đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình sắp thông xe ảnh 5
Hình ảnh đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình sắp thông xe ảnh 6

Một đoạn đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình chuẩn bị được chính thức đưa vào khai thác từ 30/6

Chùm ảnh: Huy Hùng - TTXVN






Dành cho bạn

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.