Hình ảnh ‘bóng hồng’ duy nhất tại bàn Hội nghị thượng đỉnh liên Triều

Là gương mặt đại diện trong phái đoàn Triều Tiên tới Thế vận hội Mùa đông 2018 Pyeongchang, giờ bà lại xuất hiện tại bàn đàm phán Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lịch sử.
Hình ảnh ‘bóng hồng’ duy nhất tại bàn Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ảnh 1

Bà Kim Yo-jong cùng anh trai xuất hiện trên thảm đỏ lễ đón của Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Hình ảnh ‘bóng hồng’ duy nhất tại bàn Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ảnh 2

Bà Kim Yo-jong ngồi cạnh anh trai – nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un – là người phụ nữ duy nhất trong 6 người ngồi vào bàn đàm phán trong bối cảnh Hội nghị liên Triều lịch sử diễn ra ngày 27/4 tại làng đình chiến Panmunjeom.

Trong suốt khoảng thời gian diễn ra hội nghị, bà Kim Yo-jong luôn đi cạnh người anh trai, chăm chú ghi chép khi anh trai mình nói chuyện. Bà được coi là một trong những nhân tố tích cực thúc đẩy sự kiện lịch sử này diễn ra.

Hình ảnh ‘bóng hồng’ duy nhất tại bàn Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ảnh 3

Bà Kim Yo-jong luôn theo sát anh trai, đóng vai trò một trợ lý. Bà đỡ bó hoa hai em bé tặng nhà lãnh đạo Triều Tiên trong lễ đón sáng 27/4. Ảnh: Reuters

Hình ảnh ‘bóng hồng’ duy nhất tại bàn Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ảnh 4

Bà chuẩn bị bút cho ông ký vào sổ lưu niệm. Ảnh: CNN

Hình ảnh ‘bóng hồng’ duy nhất tại bàn Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ảnh 5

Bà Kim Yo-jong giúp nhà lãnh đạo Kim Jong-un đeo găng tay khi chuẩn bị cùng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trồng cây thông. Ảnh: Korea.net

Trước đó vào tháng 2, trong lần sang Hàn Quốc dự lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Mùa đông, bà Kim Yo-jong là thành viên đầu tiên trong gia đình nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới quốc gia láng giềng phía nam. Trong chuyến đi, bà nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông, tham gia bữa trưa tại Phủ Tổng thống với Tổng thống Moon Jae-in cũng như ngồi cùng sân khấu với các quan chức quốc tế khi tham dự lễ khai mạc Thế vận hội.

Hình ảnh ‘bóng hồng’ duy nhất tại bàn Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ảnh 6

Bà Kim Yo-jong là người phụ nữ duy nhất có mặt tại bàn đàm phán Hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Ảnh: Reuters

Hình ảnh ‘bóng hồng’ duy nhất tại bàn Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ảnh 7

Trong suốt cuộc đàm phán, bà Kim Yo-jong luôn chăm chú ghi chép khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un phát biểu. Ảnh: Reuters

Giới chuyên gia nhận định, với việc cử một người mang hình ảnh năng động, trẻ trung như bà Kim Yo-jong, Triều Tiên đang tìm cách xây dựng một hình ảnh tươi mới, ấm áp hơn.

Bà Kim Yo-jong được cho là đang trong độ tuổi 30. Vị trí quyền lực của bà được dư luận chú ý kể từ năm ngoái, khi được anh trai Kim Jong-un bổ nhiệm chức Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Cử tri bỏ phiếu bầu Quốc hội Latvia tại Riga, ngày 3/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Bầu cử Latvia: Lực lượng thân EU giữ vững vị thế

Đảng Danh sách Thống nhất (United List) trung hữu của Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra ngày 3/10. Kết quả này tạo cơ sở vững chắc để quốc gia Baltic tiếp tục duy trì đường lối thân Liên minh châu Âu (EU) và ủng hộ Ukraine.

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Ngày 4/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị Hội đồng An ninh Quốc gia thành lập tổ chuyên gia rà soát toàn bộ quy trình an ninh đối với các hãng hàng không nước ngoài bay đến nước này. Động thái diễn ra sau sự cố ngày 30/9, khi cơ phó người Oman trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất - UAE) tới Tel Aviv tấn công cơ trưởng nhằm đâm máy bay chở 174 người xuống Tel Aviv.

Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Nhân kỷ niệm 19 năm Tuyên bố chung liên Triều (4/10/2007 - 4/10/2026), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã kêu gọi chấm dứt tình trạng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, hướng tới “vòng xoáy tích cực của hòa bình và thịnh vượng”, tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy mô hình chung sống hòa bình với Bình Nhưỡng.