Hillary Clinton diện kính siêu nhân

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vừa xuất hiện với chiếc kính râm hình đôi cánh màu tím xanh ton-sur-ton với chiếc vòng tím tại buổi lễ trang trọng.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vừa xuất hiện với chiếc kính râm hình đôi cánh màu tím xanh ton-sur-ton với chiếc vòng tím tại buổi lễ trang trọng.



Hillary Clinton diện kính siêu nhân ảnh 1

Bà Hillary Clinton với phụ kiện vui nhộn. Ảnh: ABC

Tại lễ nhậm chức trợ lý ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề đối ngoại của ông Michael Hammer, bà Hillary trưng diện với trang phục khác vẻ quý phái thường ngày và gọi cặp kính của mình là "đồ vật nổi loạn".

Phát biểu trước khán giả là bạn bè, gia đình và đồng nghiệp của ông Hammer, bà Clinton giải thích rằng ngày này không chỉ là ngày của Hammer mà còn là của màu tím, màu yêu thích của bà.

Nhìn về phía vợ và con gái Hammer, bà cho biết bởi hai người này đều mặc màu tím, bà cũng nên diện "trang phục phù hợp".

Hồi tháng 4 vừa qua, bà Clinton đã chấp thuận việc cư dân mạng đăng tải những bức ảnh ghép hài hước về các cuộc hội thoại tưởng tượng giữa bà và những người nổi tiếng. Các bức ảnh này dựa trên một bức ảnh gốc, trong đó bà Hillary Clinton đeo kính râm, vẻ mặt nghiêm nghị đang kiểm tra tin nhắn trên chiếc điện thoại, xung quanh là những chồng giấy tờ.

Đầu tháng này, Ed Klein, tác giả của cuốn sách "Sự thật về Hillary" cho biết bà Clinton sẽ tranh cử chức tổng thống vào năm 2016. Ngoại trưởng Mỹ đã phủ nhận thông tin này.

Theo VnExpress.net

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.