Từ chính sách chi trả DVMTR, bảo vệ rừng và tiền công trồng rừng theo đề án quế, sơn tra, từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tân Uyên đã tổ chức chi trả hơn 30 tỷ đồng cho hàng nghìn hộ đồng bào ở 10/10 xã, thị trấn. Nhận thức rõ lợi ích từ việc giữ rừng, người dân thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên luôn làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ, phòng chống cháy rừng không để xảy ra vụ phá rừng nào... Năm 2018, Lai Châu nâng độ che phủ rừng lên 49,11% (năm 2017 là 48,16%).
Việc chi trả DVMTR đã trở thành động lực giúp đồng bào mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế cũng như nâng cao hiệu quả bảo vệ, phát triển rừng theo hướng bền vững.
Minh Anh