Hiệu quả mô hình “Tổ tàu thuyền tự quản”

Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2014, những năm qua mô hình “Tổ tàu, thuyền tự quản” ở bến cá Cửa Lân (xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã gắn kết, hỗ trợ các thành viên cùng nhau vươn khơi, bám biển, bảo vệ vùng biển quê hương.
Hiệu quả mô hình “Tổ tàu thuyền tự quản” ảnh 1

Tàu thuyền neo đậu tại một cảng cá trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Ảnh: Thu Hoài/TTXVN

Bến cá Cửa Lân có gần 400 loại phương tiện đánh bắt xa bờ, trung bờ, ven bờ và thu mua hải sản. Trước đây, khi chưa thành lập “Tổ tàu thuyền tự quản”, hoạt động tại khu vực bến cá Cửa Lân luôn tiềm ẩn những yếu tố mất an ninh trật tự do xảy ra tranh chấp thu, mua thủy, hải sản; tranh chấp ngư trường...

Ông Bùi Kiên Quyết, Chủ tịch UBND xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cho biết: Trước tình hình thực tế tồn tại, nảy sinh ở bến cá Cửa Lân, chính quyền xã Nam Thịnh đã phối hợp với Công an huyện Tiền Hải, Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Lân (Đồn Biên phòng Cửa Lân) gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của bà con để từ đó xây dựng mô hình "Tổ tàu thuyền tự quản".

Đầu năm 2014, “Tổ tàu thuyền tự quản” bến cá Cửa Lân được thành lập với 20 thành viên tham gia (được chia làm 2 đội hoạt động theo nguyên tắc, quy định chung đã được xây dựng trên sự tự nguyện đóng góp của các thành viên).

Sau gần 3 năm hoạt động, “Tổ tàu thuyền tự quản” đã phát huy được hiệu quả, tạo sự đoàn kết, giúp đỡ nhau trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển của các thành viên. Bên cạnh đó, các thành viên còn chia sẻ, giúp đỡ nhau trong hoạt động nghề, kịp thời hỗ trợ khi có sự cố như sóng to, bão, tàu thuyền bị hỏng…

Anh Bùi Văn Cử, Đội trưởng đội tàu thuyền tự quản (một trong 2 đội thuộc “Tổ tàu thuyền tự quản”) cho biết: Từ mô hình đội tàu thuyền tự quản này, ngư dân chúng tôi đoàn kết, gắn bó nhau hơn và rất vững tâm khi đánh bắt hải sản. Đặc biệt, các thành viên cũng sẵn sàng chia sẻ thông tin về ngư trường nên việc tổ chức đánh bắt hải sản có hiệu quả hơn.

Thượng úy Đỗ Đình Học, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Lân (Đồn Biên phòng Cửa Lân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình) cho biết: Mô hình này đang hoạt động rất hiệu quả. Các thành viên tham gia không những có trách nhiệm giúp đỡ, bảo vệ nhau trong hoạt động nghề, giữ gìn an ninh trật tự trên bến neo đậu, cùng khai thác có hiệu quả nguồn lợi thủy sản… mà còn chủ động nắm bắt thông tin, hoạt động liên quan đến an ninh trật tự trên biển, kịp thời thông tin đến cơ quan chức năng về tình hình tranh chấp ngư trường, hoạt động xâm phạm chủ quyền của tàu thuyền nước ngoài…

Mô hình “Tổ tàu thuyền tự quản” ở bến cá Cửa Lân (xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã thực sự đem lại niềm tin cho ngư dân các xã ven biển tỉnh Thái Bình. Mô hình này đã và đang góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo vệ an ninh trật tự trên vùng biển Tổ quốc.

Hải An (TTXVN)

Dành cho bạn

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Minh bạch quản lý nghề cá nhờ công nghệ số

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Minh bạch quản lý nghề cá nhờ công nghệ số

Tỉnh Gia Lai đã và đang tập trung nguồn lực khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); trong đó, việc áp dụng công nghệ số đã góp phần minh bạch hóa dữ liệu nghề cá, tăng cường truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Vùng 2 Hải quân phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày thi đua Quyết thắng”.

Vùng 2 Hải quân đẩy mạnh thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ngày 29/9, tại TP Đồng Nai, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, Vùng 2 Hải quân tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”, hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026)...

Cập nhật thông tin đối ngoại về biển, đảo cho cán bộ, phóng viên

Cập nhật thông tin đối ngoại về biển, đảo cho cán bộ, phóng viên

Ngày 29/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức tập huấn kỹ năng thông tin, tuyên truyền đối ngoại về chủ quyền biển, đảo và cung cấp thông tin cho báo chí về quyền con người năm 2026 cho hơn 120 cán bộ, công chức, viên chức và phóng viên, nhà báo trên địa bàn thành phố.