Hiệu quả mô hình 5+1 ở Đắk Song

Với cách làm sáng tạo, mô hình 5+1 (5 đảng viên giúp 1 hộ thoát nghèo) được triển khai tại huyện Đắk Song (Đắk Nông) đã và đang giúp nhiều hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số vượt qua khó khăn, tạo đổi thay tích cực trong đời sống đồng bào…

dsc-01.jpg
Nhờ hỗ trợ của nhóm mô hình 5+1, chị Phạm Thị Vinh ở bon Jâng Plây 3, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song (Đắk Nông) đa dạng hóa sinh kế với mô hình chăn nuôi kết hợp trồng trọt và đã thoát khỏi danh sách hộ nghèo.

Gia đình chị Hà Thị Nguyên (dân tộc Thái) ở bon Bu Păh, xã Trường Xuân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Để hỗ trợ gia đình chị Nguyên, năm 2023, nhóm 5 đảng viên của Chi bộ bon Bu Păh lên kế hoạch, giúp đỡ mô hình nuôi cá và phân bón trong 2 năm cho cây trồng. Từ nguồn vốn chương trình giảm nghèo, gia đình chị Nguyên được trao thêm 3 con lợn giống và vốn ưu đãi đầu tư sản xuất. Đến nay, gia đình chị Nguyên đã thoát nghèo và xây được nhà kiên cố, khang trang.

dsc-02.jpg
Gia đình anh Điểu Ner, dân tộc M’nông (áo thun ở giữa) ở bon Păng Sim, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song (Đắk Nông) được mô hình 5+1 hỗ trợ nông cụ sản xuất là ống nước để tưới cà phê, hồ tiêu.

Cũng như gia đình chị Nguyên, gia đình chị Triệu Thị Tính ở thôn 6, xã Trường Xuân từng có cuộc sống khó khăn. Đầu năm 2020, gia đình chị Tính được 5 đảng viên trong thôn hỗ trợ 1 con dê cái để phát triển chăn nuôi. Sau một thời gian, gia đình chị Tính đầu tư mua thêm 3 con dê giống để mở rộng quy mô và hiện có 8 con dê. Chị Tính chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo. Được 5 đảng viên hỗ trợ dê, gia đình đã tạo dựng được sinh kế và có cơ hội vươn lên thoát nghèo”.

dsc-05.jpg
Gia đình chị Triệu Thị Phấy (dân tộc Dao) ở bản Đắk Thốt, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song (Đắk Nông) được các đảng viên thuộc Chi bộ Trường Tiểu học -Trung học cơ sở Bế Văn Đàn giúp đỡ theo mô hình 5+1 để phát triển chăm sóc hồ tiêu.

Năm 2020, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Huyện ủy Đắk Song đã triển khai mô hình 5+1. Theo đó, 9/9 xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và chia tổ phân công giúp đỡ hộ nghèo, cử cán bộ, đảng viên khảo sát tình hình hộ nghèo để lên phương án hỗ trợ và thực hiện hỗ trợ hộ nghèo kịp thời, trong từng tháng, từng quỹ.

dsc-06.jpg
Được mô hình 5+1 hỗ trợ giống, phân bón, đồng bào dân tộc M’nông ở xã Đắk Môl, huyện Đắk Song (Đắk Nông) trồng, chăm sóc cà phê cho hiệu quả kinh tế cao, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Sau gần 5 năm triển khai, mô hình 5+1 đã huy động được hàng tỷ đồng và hiện vật để giúp đỡ trên 450 hộ nghèo thoát nghèo, tạo “làn gió” mới thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Việc giúp đỡ hộ nghèo còn là cách để cán bộ, đảng viên phát huy vai trò, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, củng cố hơn nữa niềm tin của dân với Đảng.

dsc-03.jpg
Ông Điểu Kêu (bên trái), Bí thư Chi bộ bon Bu N’Drung, xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song (Đắk Nông) tiếp tục rà soát hộ có hoàn cảnh khó khăn trong bon để đề xuất nhóm mô hình 5+1 xã Đắk N’Drung tiếp tục hỗ trợ.

Bà Phạm Thị Thúy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đắk Song cho biết: “Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả của mô hình, đồng thời điều chỉnh và bổ sung các biện pháp hỗ trợ sao cho phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân”.

dji-04.jpg
Mô hình 5+1 ở Đắk Song (Đắk Nông) đang tạo làn gió mới thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo một cách bền vững. Trong ảnh: Một góc khu dân cư vùng dân tộc thiểu số ở xã biên giới Thuận Hà.

Krak Knul

Krak Knul ((Báo ảnh Dân tộc và Miền núi))