Thoát nghèo sau 20 năm
Năm 1998, lần đầu tiên giảm nghèo trở thành một chính sách nằm trong hệ thống chính sách xã hội của quốc gia. 20 năm qua, những cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư đã giúp huyện Ba Bể đạt được nhiều thành tựu vượt bậc trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Từ mô hình kinh tế tự cấp, tự túc, sản xuất hàng hóa chưa phát triển, kết cấu hạ tầng yếu kém, trình độ dân trí thấp, huyện Ba Bể đã vươn lên trở thành một trong tám huyện được công nhận thoát nghèo giai đoạn 2018-2020.
Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Dong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Bể cho biết, những năm qua, chính quyền và đồng bào các dân tộc huyện Ba Bể đã tìm nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Từ năm 2009 đến nay, với nguồn vốn 297,085 tỷ đồng hỗ trợ của Chính phủ, huyện ưu tiên cho phát triển sản xuất, xây dựng các công trình thủy lợi, đường giao thông, trường học, trạm y tế... Nhờ vậy, bộ mặt nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn đã thay đổi, nhất là cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống, tạo cơ hội cho đồng bào tiếp cận dịch vụ sản xuất, dịch vụ xã hội, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xuống còn 28,28%.
Hiệu quả từ những chính sách
Do kinh tế 90% dựa vào sản xuất nông nghiệp nên trong quá trình thực hiện công tác giảm nghèo, Ba Bể đã có nhiều chính sách hỗ trợ hết sức thiết thực. 100% hộ nghèo trên địa bàn được vay vốn phát triển sản xuất và chăn nuôi, trong đó Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ba Bể đã cho 18.000 lượt hộ nghèo vay hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, huyện còn thực hiện các phương án nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất nông - lâm nghiệp, hướng dẫn đồng bào áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi... Nhờ vậy, năm 2017, sản lượng lương thực có hạt trên địa bàn huyện đạt trên 31.100 tấn, bình quân đạt 609 kg/người/năm.
Toàn huyện có khoảng 60.000 con gia súc, hàng trăm nghìn con gia cầm và hơn 142 ha diện tích nuôi trồng thủy sản. Trên địa bàn đã xuất hiện nhiều vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh cho doanh thu hàng chục tỷ đồng/ năm như: trồng cây mướp đắng, trồng bí xanh thơm trên 17 ha ở xã Địa Linh; trồng hồng không hạt quy mô 7 ha ở các xã Cao Trĩ, Quảng Khê; mô hình hợp tác xã chè 12 ha ở xã Mỹ Phương, chuối ở thôn Khuổi Luồm, xã Yến Dương…
Thăm Yến Dương khi xã đang bước vào mùa thu hoạch chuối, anh Triệu Văn Đồng, trưởng thôn Khuổi Luồm vui mừng cho chúng tôi biết: Khuổi Luồm là địa phương trồng chuối lớn nhất huyện. Thôn có 90 hộ dân thì 70% số hộ tham gia trồng chuối với tổng diện tích 50 ha. Bình quân các hộ trồng từ 1 đến 3 ha. Nhờ trồng chuối, nhiều hộ đã thoát nghèo và làm giàu, điển hình như gia đình ông Nông Văn Uyên năm vừa qua thu được 200 triệu đồng. Là huyện có tiềm năng về rừng và phát triển du lịch, Ba Bể chú trọng kêu gọi đầu tư, giao đất, hỗ trợ đồng bào trồng rừng và khai thác, chế biến lâm sản.
Đồng bào ở các bản Pác Ngòi, Bố Lù, Cốc Tộc… thuộc xã Nam Mẫu nằm, trên lòng hồ Ba Bể lại phát triển mô hình nhà nghỉ - Homestay phục vụ khách du lịch từ đó có thêm nguồn thu, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào nông nghiệp như trước đây. Thu hút du khách bằng bản sắc văn hóa dân tộc đặc sắc là mục tiêu phát triển du lịch của huyện Ba Bể. Nhờ vậy, lượng khách đến Ba Bể tăng ổn định trong những năm gần đây.
Công tác giảm nghèo là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Trong quá trình thực hiện, Ba Bể đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đem lại lợi ích thiết thực cho đồng bào, giúp thay đổi hoàn toàn bộ mặt nông thôn miền núi. Thời gian tới, Ba Bể sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến nông - khuyến lâm, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, phát huy thế mạnh kinh tế vùng, nhân rộng và phát triển các mô hình kinh tế, tập trung triển khai hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất…
Hữu Hải – An Thành Đạt – Đức Hiếu