Hiệp hội Khiếm thính Mỹ kiện Nhà Trắng

Hiệp hội Khiếm thính quốc gia Mỹ đã đệ đơn kiện và cáo buộc rằng một quyết định gần đây từ Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Donald Trump vi phạm luật liên bang.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo đó, trong đơn kiện nộp lên tòa ngày 28/5, Hiệp hội Khiếm thính quốc gia Mỹ cho rằng việc Nhà Trắng bỏ phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu trong họp báo là vi phạm luật. Chính hiệp hội này trước đây cũng yêu cầu Nhà Trắng phải phải cử phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu tham gia các cuộc họp báo về COVID-19 trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Sau đó, cựu Tổng thống Joe Biden đã đẩy mạnh việc triển khai hình thức này.

USA Today (Mỹ) ngày 29/5 đưa tin, Hiệp hội Khiếm thính quốc gia Mỹ cho rằng việc Tổng thống Trump ngừng sử dụng phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu trong nhiệm kỳ thứ hai là vi phạm phán quyết năm 2020 của Thẩm phán James Boasberg. Khi đó, Thẩm phán Boasberg kết luận rằng việc cung cấp phụ đề hoặc ghi chép bằng văn bản là không đủ.

Trong đơn kiện có đoạn: “Luật liên bang nghiêm cấm phân biệt đối xử với người khuyết tật và quy định rằng họ phải được tiếp cận đầy đủ với các chương trình và dịch vụ của chính phủ liên bang. Việc không cung phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu đã khiến người khiếm thính không thể tiếp cận được đầy đủ các cuộc họp báo tại Nhà Trắng”.

Nguyên đơn trong vụ kiện còn lưu ý rằng có hàng trăm nghìn người Mỹ khiếm thính chỉ giao tiếp bằng ký hiệu.

Vào tháng 3, Tổng thống Trump tuyên bố tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của Mỹ và hủy bỏ sắc lệnh năm 2000 khuyến khích nhánh hành pháp cung cấp dịch vụ cho những người có trình độ tiếng Anh hạn chế, bao gồm cả những người sử dụng ngôn ngữ ký hiệu.

Trước đó, Hiệp hội Khiếm thính quốc gia Mỹ đã yêu cầu Nhà Trắng khôi phục dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu nhưng không nhận được phản hồi.

Các phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu ngày càng trở nên phổ biến tại những buổi hòa nhạc, chương trình thời sự… Nữ ca sĩ Taylor Swift từng mời phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu đến các buổi biểu diễn của cô để giúp người khiếm thính cảm nhận rõ hơn về lời bài hát.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.