Hiệp hội báo chí trực tuyến trao giải thưởng thường niên

Hãng BBC của Anh nhận giải thưởng uy tín của Hiệp hội báo chí trực tuyến về việc đưa thông tin về dịch bệnh Ebola tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng.

Ngày 26/9, tại thành phố Los Angeles, Hiệp hội báo chí trực tuyến (ONA) đã trao tặng các giải thưởng thường niên tôn vinh những nhà báo, trang mạng trực tuyến hàng đầu trong việc truyền tải thông tin bằng những công cụ mới của thời đại số hóa.

BBC (Anh) vinh dự nhận giải thưởng uy tín của ONA về tuyến thông tin phục vụ cộng đồng. Để đạt được thành quả này, tờ báo điện tử trên đã sử dụng phần mềm giao tiếp "WhatsApp" để đưa thông tin về dịch bệnh Ebola tại các khu vực bị ảnh hưởng tại thời điểm dịch đang diễn biến phức tạp nhất trong năm 2014. Trong quá trình phát triển hình thức đưa tin mới mẻ này, BBC sử dụng đồ họa, văn bản và các tệp tin âm thanh để truyền tải thông tin thay cho các tệp tin video có dung lượng quá nặng.

Hiệp hội báo chí trực tuyến trao giải thưởng thường niên ảnh 1

Hình ảnh cắt từ bản tin về dịch bệnh Ebola do BBC thực hiện.

Trang mạng xã hội tin tức mới ra mắt với tên miền Reported.ly - một trong những liên kết với trang First Look Media - giành giải của ONA với tuyến tin nóng trong vụ tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo ở thủ đô Paris làm 17 người thiệt mạng. Vụ việc xảy ra đúng hai ngày sau khi trang Reported.ly đi vào hoạt động.

Trong các hạng mục khác, trang "The Baltimore Sun" (Mỹ) giành hai giải thưởng về các tuyến thông tin phản ánh vụ việc cảnh sát khu vực sát hại thanh niên da màu Freddie Gray hồi tháng 4 vừa qua và tình trạng bạo động bùng phát tại Baltimore sau cái chết của Gray. Trang "The Washington Post" đoạt giải về chất lượng toàn diện trong các thông tin điện tử còn tờ "The Globe and Mail" (Canada) đoạt giải với loạt tin, bài phản ánh về vụ xả súng tại tòa nhà Quốc hội tại Canada.

Đáng chú ý, trong lần trao giải này, ONA lần đầu tiên trao giải thưởng mang tên phóng viên tự do người Mỹ James Foley, người bị "Tổ chức nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng hành quyết hồi tháng 8/2014. Giải thưởng đầu tiên này thuộc về Cengiz Yar, một phóng viên ảnh chuyên tác nghiệp ở các khu vực xung đột, đặc biệt là Syria.

ONA là tổ chức truyền thông kỹ thuật số có thành viên lớn nhất thế giới. Giải thưởng của ONA được trao lần đầu tiên vào năm 2000 do ONA phối hợp với Khoa truyền thông của Trường Đại học Tổng hợp Miami (Mỹ) tổ chức nhằm tôn vinh những thành tựu xuất sắc của báo chí kỹ thuật số, chủ yếu tập trung vào các trang thông tin có tính độc lập, hoạt động vì cộng đồng, phi lợi nhuận, các trang tin tức lớn mang tầm cỡ quốc tế. Giải thưởng vinh danh phóng viên, nhà báo hoạt động tác chiến độc lập và có khả năng sáng tạo thông qua việc áp dụng ứng dụng công nghệ mới để đưa tin.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.